Chiếm lòng đường đậu đỗ xe ở Quy Nhơn: Chủ tịch TP chỉ đạo xử lý thế nào?

Chủ tịch UBND TP Quy Nhơn yêu cầu lực lượng chức năng xử lý nạn chiếm lòng đường, vỉa hè làm nơi đậu đỗ xe sau phản ánh của Báo Giao thông.

Phương tiện đậu tràn lan dưới lòng đường Trương Văn Của, khu vực trước quán Hoa Lư 2, Vị Biển

Ngày 3/2, trao đổi với PV, Chủ tịch UBND thành phố Quy Nhơn (Bình Định) Ngô Hoàng Nam cho biết: vừa có văn chỉ đạo các đơn vị chức năng kiểm tra, xử lý tình trạng các quán nhậu hoạt động rầm rộ, lấn chiếm lòng đường, vỉa hè làm nơi đậu, đỗ xe mà Báo Giao thông vừa phản ánh trên địa bàn.

Theo đó, Chủ tịch UBND thành phố Quy Nhơn giao Công an thành phố chỉ đạo Đội CSGT - Cảnh sát trật tự thành phố chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan tổ chức ra quân lập lại trật tự đô thị. Xử lý kiên quyết đối với các phương tiện đậu đỗ xe không đúng nơi quy định trên các tuyến đường Trương Văn Của, Nguyễn Thị Định, Lý Thái Tổ nối dài... như Báo Giao thông đã phản ánh theo đúng quy định của pháp luật nhằm đảm bảo trật tự ATGT. Báo cáo kết quả về cho UBND thành phố Quy Nhơn.

Ông Nam giao UBND phường Nguyễn Văn Cừ chủ trì, phối hợp Đội trật tự đô thị thành phố và các đơn vị liên quan khẩn trương ra quân lập lại trật tự đô thị; xử lý kiên quyết đối với các trường hợp lấn chiếm lòng đường, vỉa hè làm nơi kinh doanh mua bán, đậu đỗ xe không đúng nơi quy định nhằm đảm bảo mỹ quan đô thị, trật tự ATGT trên địa bàn.

Nhiều ô tô đỗ chắn hết 2/3 đường đi, gây khó khăn cho người và phương tiện khác qua khu vực trước các quán nhậu, nhà hàng

Trao đổi với PV Báo Giao thông, Đại tá Phan Sáu - Trưởng Công an thành phố Quy Nhơn cho biết: Đã tiếp nhận phản ánh cũng như chỉ đạo của lãnh đạo thành phố về tình hình trên. Hiện các lực lượng của đơn vị đang tiến hành rà soát và sẽ có trao đổi lại với PV về vấn đề này.

Trước đó, Báo Giao thông có bài phản ánh tình trạng việc hàng loạt quán nhậu trên địa bàn TP Quy Nhơn hoạt động rầm rộ. Kéo theo đó, nhiều hàng quán vô tư lấn chiếm vỉa hè, thậm chí lòng đường dài hàng chục mét để làm nơi đậu đỗ phương tiện của khách. Phổ biến nhất là các quán trên đường Nguyễn Thị Định, Lý Thái Tổ, Trương Văn Của... thuộc phường Nguyễn Văn Cừ (thành phố Quy Nhơn).

Việc chiếm dụng lòng đường, vỉa hè trước các quán nhậu để kinh doanh gây bức xúc cho người dân. Đồng thời khiến giao thông đô thị trở nên lộn xộn, mất mỹ quan, tiềm ẩn nguy cơ TNGT rất cao. Tuy nhiên, lực lượng trật tự đô thị, CSGT không có động thái kiểm tra, xử lý gây nên tình trạng tồn tại kéo dài.

Quang Đạt

Nguồn ATGT: https://www.atgt.vn/chiem-long-duong-dau-do-xe-o-quy-nhon-chu-tich-tp-chi-dao-xu-ly-the-nao-d494816.html