Chiếm dụng điểm dừng của xe buýt

Đã từ lâu, trên địa bàn thành phố Hà Nội, việc nhiều điểm dừng đón, trả khách của xe buýt bị xe ô tô cá nhân lấn chiếm đã trở nên phổ biến. Cho dù tại các địa điểm này, cơ quan chức năng đã kẻ bằng sơn một khoảng dài trên mặt đường ngay phía trước để người tham gia giao thông không chiếm dụng, tạo thuận lợi cho xe buýt ra, vào trạm đón, trả khách nhưng không ít điểm dừng này vẫn bị biến thành nơi đỗ xe. Tình trạng này không chỉ khiến việc đón, trả khách của xe buýt gặp khó khăn mà còn là nguyên nhân gây cản trở, ùn ứ giao thông khi xe buýt buộc phải dừng ngay giữa lòng đường để khách lên, xuống xe.

Điểm đ, Khoản 3, Điều 5 Nghị định số 46/2016/ NĐ-CP của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt áp dụng khung hình phạt từ 600.000 đồng đến 800.000 đồng đối với hành vi dừng, đỗ xe tại điểm dừng đón, trả khách của xe buýt.

Từ thực trạng trên, đề nghị các lực lượng chức năng kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp xe cá nhân chiếm dụng điểm dừng đón, trả khách của xe buýt để các xe buýt hoạt động thuận lợi, phục vụ người dân.

Trịnh Viết Hiệp

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/y-kien/998145/chiem-dung-diem-dung-cua-xe-buyt