Chiếm Đông Ghouta, SAA tốc chiến đánh 3 điểm nóng Nam Syria

Sau khi chiếm nốt Douma, giành lại quyền kiểm soát hoàn toàn Đông Ghouta, Quân đội Syria sẽ mở chiến dịch phía Nam, giải phóng As-Suwayda, Quneitra và Daraa.

SAA giải phóng hoàn toàn phía Tây Đông Ghouta

Lần đầu tiên kể từ khi cuộc chiến tranh ủy nhiệm của phương Tây núp dưới vỏ bọc cuộc “nội chiến Syria” bắt đầu vào năm 2011, quân đội Ả Rập Syria (SAA) đã hoàn toàn giành lại quyền kiểm soát một số thị trấn ở khu vực phía Tây của Đông Ghouta, vào ngày 31/3.

Sau sự ra đi của hàng loạt tay súng “đối lập ôn hòa” và gia đình họ, ngày 31/3, quân đội Syria đã tiến vào các thị trấn Zamalka, Jobar, 'Ayn Tarma và' Arbeen ở phía Tây của “cái túi” Đông Ghouta. Các làng này chính là khu vực gần với thủ đô Damascus nhất.

Khi họ bước vào các thị trấn này, Quân đội Syria đã nắm quyền kiểm soát tất cả các khu vực mà trước đây bị chiếm giữ bởi nhóm vũ trang đối lập ôn hòa Faylaq Al-Rahman và liên minh khủng bố Hay'at Tahrir Al-Sham, được lãnh đạo bởi Jabhat Fatah al-Sham (trước đây là Jabhat al-Nusra, tức chi nhánh al-Qaeda Syria).

Sau khi giành lại quyền kiểm soát những khu vực này, Quân đội Syria đã chuyển sự chú ý của họ tới thành phố Douma ở phía Đông Bắc khu vực Đông Ghouta, là khu vực duy nhất còn nằm trong tay các nhóm đối lập ôn hòa. Nhóm phiến quân Jaysh al-Islam chiếm đóng Douma có thực lực tương đối mạnh và tuyên bố “không bao giờ từ bỏ” lãnh địa của mình.

Hồi đầu tuần này, các nguồn tin địa phương cho biết, các đơn vị tinh nhuệ của Quân đội Ảrập Syria, nòng cốt là lực lượng đặc nhiệm Tiger, đã tập kết xung quanh Douma và củng cố các vị trí trú quân, tạo lập bàn đạp và các trận địa chế áp hỏa lực cho các cuộc tấn công,

Jaish al-Islam chấp thuận rời Douma

Theo các nguồn chính phủ, trong bối cảnh các cuộc đàm phán giữa chính phủ và Jaish al-Islam đã cho thấy sự thiếu tiến bộ trong vài ngày gần đây; nếu một giải pháp hòa bình không đạt được, lực lượng SAA được triển khai sẵn trong khu vực sẽ mở chiến dịch tấn công cuối cùng ở Đông Ghouta.

Theo giới quan sát, SAA và các đồng minh của họ sẽ có đủ lực lượng, trang bị và biện pháp quân sự để đánh bại Jaish al-Islam tái chiếm Douma và hoàn thành chiến dịch giải phóng Đông Ghouta, cũng như các khu vực phụ cận thủ đô Damascus.

Mặc dù nhà lãnh đạo chính trị của nhóm là Mohammed Alloush tuyên bố vào tối 26/3 rằng, nhóm sẽ không rút lui khỏi thị trấn nhưng giới phân tích cho rằng, các tay súng của nhóm này ít có cơ hội giữ vững được thành phố nếu SAA tiếp tục tấn công, tuyên bố này có thể được coi là một động thái "lên dây cót tinh thần", mở đường cho một cuộc thương lượng khác, trong loạt cuộc đàm phán đang diễn ra.

Và quả nhiên là, Jaish al-Islam đã hoàn toàn khuất phục trước “tối hậu thư” của SAA. Ngày 01/04, Jaysh Al-Islam tuyên bố rằng họ đã đạt được thỏa thuận sơ bộ với Trung tâm Hòa giải Nga để cho phép vận chuyển những chiến binh bị thương nặng đến miền bắc Syria.

Chiếm xong Đông Ghouta, SAA tiếp tục mở chiến dịch giải phóng miền Nam Syria

Theo các chi tiết của thỏa thuận, Jaysh Al-Islam sẽ cho phép Nga vận chuyển các tay súng bị thương của họ tới Idlib để đổi lấy một lệnh ngưng bắn kéo dài bên trong thị trấn Douma; sau đó, các tay súng còn lại sẽ thu xếp hành trang để rời Douma đến “khu nghĩ dưỡng” ở miền bắc Syria.

Theo một nguồn quân sự ở Damascus, một thỏa thuận đầy đủ dự kiến sẽ được chính thức công bố trong 48 giờ tới và Jaysh Al-Islam đã chấp nhận tất cả các điều khoản của quân đội Syria.

Syria tiếp tục mở chiến dịch giải phóng các tỉnh phía Nam

Trong một bài diễn văn phát trên truyền hình ngày 01/04, Tổng tham mưu trưởng Quân đội Ả Rập Syria (SAA) Ali Mayhoub tuyên bố rằng, quân đội của ông đã thiết lập sự kiểm soát "tất cả các thành phố và làng mạc ở khu vực Đông Ghouta, phụ cận Damascus".

Một nguồn tin quân sự nói với Al-Masdar News rằng, sau khi hoàn thành chiến dịch giải phóng Đông Ghouta, Quân đội Syria sẽ tiếp tục mở chiến dịch giải phóng các tỉnh miền Nam Syria.

Theo nguồn tin quân sự, hầu hết các đơn vị quân đội Syria tham gia cuộc tấn công East Ghouta sẽ tham gia vào các hoạt động ở miền Nam Syria. Các mục tiêu chính sẽ là giành lại quyền kiểm soát đường cao tốc chiến lược từ Daraa đến Damascus và tái chiếm lại các khu vực bị phiến quân và khủng bố chiếm đóng ở tỉnh al-Quneitra.

Trước đây, Quân đội Syria cũng đã đưa ra đề nghị hòa giải với các lực lượng nổi dậy ở Dara'a; tuy nhiên, các băng nhóm vũ trang đối lập ôn hòa ở địa bàn tỉnh này đã từ chối tất cả các điều kiện của chính phủ. Do đó, SAA sẽ tiến hành chiến dịch giải phóng hoàn toàn các tỉnh này.

Tuy hiện nay Quân đội Syria chưa đưa ra thông báo chính thức về thời gian cụ thể bắt đầu chiến dịch giải phóng các tỉnh phía Nam nhưng có thể khẳng định chắc chắn một điều là nó sẽ nhanh chóng diễn ra.

Huy Bình

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/quoc-phong/binh-luan-quan-su/chiem-dong-ghouta-saa-toc-chien-danh-3-diem-nong-nam-syria-3355571/