Chiếm đoạt tài sản

Ngày 19-5, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Đác Lắc cho biết, vừa ban hành cáo trạng truy tố đối với Phan Hồng Chuẩn, 29 tuổi, trú tỉnh Vĩnh Long về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Theo cáo trạng, Chuẩn là nhân viên thị trường khu vực Tây Nguyên của Công ty Phân bón Đạt Nông, tỉnh Vĩnh Long. Đầu năm 2014, Chuẩn làm việc tại tỉnh Đác Lắc, quen biết với anh Trần Minh H, trú tại xã Hòa Thắng, TP Buôn Ma Thuột (Đác Lắc). Do dính vào nạn cá độ bóng đá và thua nợ nhiều tiền, bị chủ nợ nhiều lần đòi tiền cho nên từ tháng 4-2018 đến 8-2018, Chuẩn đã ba lần đến nhà anh H thuê ba ô-tô tự lái rồi làm giả giấy tờ mua bán, sang tên xe cho mình rồi mang đi cầm cố được hơn 330 triệu đồng để trả nợ tiền cá độ và tiêu xài cá nhân.

* Ngày 19-5, thông tin từ Công an tỉnh Quảng Bình cho biết, cơ quan CSĐT Công an tỉnh vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam bốn tháng đối với Lương Duy Tuyển (52 tuổi, trú tại TP Đồng Hới) về tội "lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Theo điều tra, trong thời gian giữ chức vụ Phó trưởng phòng của Ban Tổ chức Tỉnh ủy Quảng Bình, Tuyển đã lừa xin việc cho ít nhất 15 trường hợp với tổng số tiền gần hai tỷ đồng.

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/phapluat/thoi-su/item/40246002-chiem-doat-tai-san.html