Chiếm đoạt gần 3 tỷ, giám đốc doanh nghiệp lĩnh 13 năm tù

Sáng 24/4, TAND tỉnh mở phiên tòa sơ thẩm xét xử Nguyễn Văn Tuấn (SN 1982, trú xóm Thượng Thăng, Khánh Lộc, Can Lộc, Hà Tĩnh) về hành vi 'lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản'.

Theo cáo trạng, trong khoảng thời gian từ tháng 6/2009 đến tháng 5/2012, lợi dụng lòng tin của người dân trong xóm Thượng Thăng, Tuấn cùng vợ mình (làm nghề buôn bán) đã vay mượn tiền mặt và nhờ họ làm khế ước vay tiền tại Vietcombank và Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Can Lộc.

Sau thời gian làm ăn kinh doanh không hiệu quả, đôi vợ chồng này "bặt tăm chim cá". Tháng 6/2012, một số hộ dân là nạn nhân của vợ chồng Tuấn Hòa đã làm đơn trình báo Công an huyện Can Lộc.

Theo tài liệu cho thấy, số tiền mà vợ chồng Tuấn chiếm đoạt gần 3 tỷ đồng. Qua quá trình điều tra, xác minh, Công an tỉnh Hà Tĩnh phát hiện Nguyễn Văn Tuấn đang lẩn trốn tại huyện Yên Thế, tỉnh Bắc Giang và giữ chức Giám đốc Kỹ thuật Công ty TNHH Thức ăn chăn nuôi tại Khu công nghiệp Quang Châu và tiến hành bắt giữ đối tượng vì tội “lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Nguyễn Văn Tuấn trong trong giờ nghị án

Căn cứ vào diễn biến, lời khai của bị cáo, lời khai của những người có quyền và nghĩa vụ liên quan cùng các chứng cứ tại phiên tòa, HĐXX đã tuyên phạt Nguyễn Văn Tuấn 13 năm tù giam.

Dẫn giải Nguyễn Văn Tuấn rời hội trường xét xử sau khi kết thúc phiên tòa...

... và lên xe thùng trở về trại giam

Thùy Dương

Nguồn Hà Tĩnh: http://baohatinh.vn/phap-luat-doi-song/chiem-doat-gan-3-ty-giam-doc-doanh-nghiep-linh-13-nam-tu/153317.htm