Chiếm đoạt 42 tỷ, nguyên phó giám đốc lĩnh 20 năm tù

Ngà đưa ra thông tin gian dối về việc mua bán đất, sau đó lừa đảo 50 người để chiếm đoạt 42 tỷ đồng.

Chiều 25/2, TAND tỉnh Vĩnh Long tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thanh Ngà (36 tuổi, nguyên Phó giám đốc chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai thị xã Bình Minh) 20 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo cáo trạng, từ năm 2018, Ngà tham gia cá độ bóng đá. Sau vài tháng, Ngà thua số tiền khoảng 22 tỷ đồng. Để có tiền trả nợ và tiêu xài, Ngà nảy sinh ý định lừa đảo.

 Bị cáo tại phiên tòa. Ảnh: Đình Đình.

Bị cáo tại phiên tòa. Ảnh: Đình Đình.

Ngà rủ nhiều người tham gia mua đất và hứa hẹn có thông tin về các thửa đất rao bán, đã có người đặt mua. Để mọi người tin tưởng, Ngà nói chỉ cần đầu tư từ 10 đến 30 ngày là sẽ bán được đất và thu lợi nhuận.

Tin tưởng, 50 người đã đưa cho Ngà số tiền 42 tỷ đồng. Sau khi chiếm đoạt tài sản, Ngà bỏ trốn đến cuối năm 2019 thì ra đầu thú.

Tại phiên tòa, bị cáo thừa nhận hành vi phạm tội như cáo trạng đã truy tố. Ngoài tội danh trên, cảnh sát đang điều tra đối với Ngà về tội Đánh bạc.

Đình Đình

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/chiem-doat-42-ty-nguyen-pho-giam-doc-linh-20-nam-tu-post1187326.html