Chiellini – Bonucci, màn tái hợp rủi ro

Sau hơn một năm, Giorgio Chiellini và Leonardo Bonucci mới tái hợp ở hàng thủ ĐT Italia. Cặp trung vệ huyền thoại có thừa kinh nghiệm nhưng đã luống tuổi kèm nỗi ám ảnh chấn thương.

Trong các buổi tập gần đây tại Coverciano, HLV Roberto Mancini đã lắp ghép trở lại cặp trung vệ lâu năm Chiellini – Bonucci. Trong đó vị trí của Bonucci là cố định, còn Chiellini sẽ luân phiên với Francesco Acerbi trong hai trận đấu sắp tới (gặp Bosnia và Hà Lan). Mancini đề cao kinh nghiệm của Chiellini, song vị thuyền trưởng Azzurri cần rà soát lại phong độ của lão tướng 36 tuổi sau một năm chấn thương dày đặc.

90 phút trước Bosnia vào đêm nay sẽ đánh dấu màn tái hợp của cặp “sen đầm” Bonucci – Chiellini. Lần gần nhất họ đá cặp đã cách đây 15 tháng, cũng trong cuộc chạm trán Bosnia (11/06/2019) thuộc vòng loại EURO 2020. Trận đó Italia giành thắng lợi 2-1 còn Bonucci và Chiellini đã hoàn thành tốt nhiệm vụ. Cơn ác mộng ập xuống với Chiellini vào cuối tháng 8/2019 khi anh đứt dây chằng chéo trước trên sân tập Juventus.

Trung vệ sinh năm 1984 phải nghỉ 6 tháng trước khi trở lại vào tháng 2/2020. Nhưng vận đen chưa buông tha Chiellini với những chấn thương khác trong nửa cuối mùa giải. Tính ra, trung vệ 36 tuổi mới ra sân vẻn vẹn 4 lần tại mùa bóng 2019/20, trong đó lần xuất hiện gần nhất là 45 phút trên sân Sassuolo hôm 15/7 (vòng 33 Serie A).

Nhắc lại để thấy phong độ của Chiellini là một dấu hỏi lớn vào lúc này. Tuổi tác đã cao và đã nghỉ thi đấu gần hết mùa giải vừa qua, chưa kể hậu họa từ chấn thương dây chằng đầu gối. Trước đây, Chiellini và Bonucci là một sự kết hợp hoàn hảo. Một người chơi như trung vệ dập với khả năng tranh chấp, đeo bám và cản phá mạnh mẽ. Một người chơi thiên về đầu óc, phán đoán và có khả năng tổ chức lối chơi từ hàng phòng ngự. Nhưng bây giờ, lối chơi thiên về sức của Chiellini khó có thể phát huy ở tuổi 36. Trong khi Bonucci cũng đã 33 tuổi. Cặp đôi gần 70 tuổi này sẽ gặp nhiều khó khăn trước đối thủ có tốc độ và pressing dồn dập.

Có thể hiểu tại sao Mancini vẫn cố gắng tái hợp cặp lão tướng Bonucci – Chiellini. Vị thuyền trưởng ĐT Italia xem họ là chỗ dựa cho lứa đàn em trong công cuộc trẻ hóa mà ông đang theo đuổi. Trong 35 cầu thủ mà Mancini triệu tập lần này, có tới 19 cầu thủ chưa quá tuổi 26, 21 người chưa sở hữu quá 10 lần khoác áo Azzurri trong đó có 4 gương mặt mới toanh. Bonucci và Chiellini đều có trên 90 lần khoác áo ĐT Italia, trong khi 33 cầu thủ còn lại chưa ai sở hữu quá 40 trận. Tức là nếu gạt Bonucci và Chiellini ra khỏi đội hình, Mancini sẽ có một đội Italia non trẻ nhất (cả tuổi đời lẫn tuổi nghề) trong nhiều năm trở lại đây.

Nhưng Mancini vẫn cần Bonucci và Chiellini, không chỉ bởi kinh nghiệm mà đơn giản bởi họ vẫn là những người tin cậy nhất. Bonucci từng đá cặp với Alessio Romagnoli và Francesco Acerbi trong hơn một năm Chiellini vắng mặt vì chấn thương. Romagnoli chơi khá thất thường, còn Acerbi chỉ ở mức tròn vai. Hơn nữa ở tuổi 32, Acerbi cũng không phải là tương lai của ĐT Italia. Mancini còn có trong tay những trung vệ khác trẻ hơn như Gianluca Mancini (24 tuổi), Mattia Caldara (26 tuổi), Alessandro Bastoni (21 tuổi). Dù vậy để họ vươn tới đẳng cấp của Bonucci và Chiellini là một điều phi thực tế.

Đó là lý do Mancini vẫn trông vào Bonucci và Chiellini, chỉ cần họ đủ thể lực ra sân. Nhưng rõ ràng phía sau cặp trung vệ lão làng này là một khoảng trống đáng lo. Ngay ở thời điểm hiện tại, việc Mancini tiếp tục bám víu vào kinh nghiệm của cặp trung vệ U40 đồng nghĩa với rủi ro song hành.

Theo bongdaplus.vn

Nguồn Quảng Ninh: http://baoquangninh.com.vn/the-thao/202009/chiellini-bonucci-man-tai-hop-rui-ro-2498545/