Chiếc xe đua từng xác lập kỷ lục Guinness được bán đấu giá

Chrysler LeBaron – chiếc xe đua từng xác lập kỷ lục Guinness với tốc độ trung bình 334,4 km/h, tốc độ tối đa 360 km/h tại giải đua xe Nevada Open Road Challenge những năm 2000 - đang được bán đấu giá trên mạng với mức giá hiện đang ở mức 7.000 USD (khoảng 160 triệu đồng)...

Chiếc Chrysler LeBaron 1984 từng xác lập kỷ lục thế giới này đã được độ thành xe đua tốc độ cao và trang bị động cơ xe tải từ xe nguyên bản.

Chiếc xe được chế tạo giống kiểu xe Buick Somerset dành cho dòng xe cổ Busch và được tay đua Patty Moise-Sawyer lái cho đội Hope Motorsports từ năm 1987 tới 1989. Sau đó, nó được đội đua Chrysler-backed mua lại, làm lại thân xe của LeBaron và trang bị động cơ 358ci Dodge NASCAR Truck series dẫn động bánh sau và hộp số 4 cấp.

Việc chuyển đổi chiếc xe để chạy đường phố được thực hiện vào năm 1995 với những thay đổi về thân xe, hệ thống treo, hộp số và trang bị an toàn. Ngoại thất xe có màu trắng với những chi tiết cờ ca rô, cửa sổ có thể thao rời và la zăng 15 inch, cabin được sơn màu cam và vẫn trang bị khung xe dạng ống có thêm thanh chống va chạm.

LeBaron vẫn trang bị ghế đua đôi ButlerBuilt, dây đai an toàn Simpson, hệ thống chữa cháy, vô lăng 3 chấu có thể thao rời, cần số Hurst, bảng điều khiển tùy chỉnh và một số chi tiết nữa.

V.Cường (theo carscoops)

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/van-hoa-pt/chiec-xe-dua-tung-xac-lap-ky-luc-guinness-duoc-ban-dau-gia-538076/