Chiếc vòng hé lộ danh tính nạn nhân vụ cháy tại Đê La Thành

Sáng nay 22/9 một gia đình từ Phú Thọ đã lên tìm kiếm nạn nhân thiệt mạng tại vụ cháy Đê La Thành và được đưa đến công an phường Ngọc Khánh để làm thủ tục nhận dạng. Cũng tại đây người nhà xác nhận chiếc vòng đeo trên cổ nạn nhận là của con gái mình.

Tiếp tục thông tin về vụ cháy trên phố Đê La Thành (Ba Đình, Hà Nội). Khoảng 9h30 sáng nay 22/9 tại bệnh viện Nhi Trung ương, người nhà nạn nhân đã tới khu vực xảy ra vụ cháy để tìm kiếm người thân. Ông Hà Văn Nhẫn cùng nhiều người thân trong gia đình sau đó đã được Công an phường Ngọc Khánh (Ba Đình-Hà Nội) đưa về trụ sở, bước đầu xác nhận danh tính nạn nhân.

Ông Hà Văn Nhẫn cho biết gia đình mất liên lạc với 2 vợ chồng em gái từ hôm xảy ra vụ cháy 17/9.

Trao đổi với PV Người Đưa Tin, ông Hà Văn Nhẫn cho biết: “Từ khi xảy ra vụ tai nạn gia đình đã mất liên lạc với 2 người thân là Hà Thị Lành (SN 1976, em gái ông Nhẫn) cùng chồng là anh Tính (SN 1977) cùng trú tại phố Khánh, thị trấn Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ.

Theo ông Nhẫn, 2 vợ chồng chị Lành đưa con đến điều trị tại viện Nhi Trung ương khoảng 10 ngày nay. Hiện cháu nhỏ vẫn đang được điều trị cách ly ở viện. Tại trụ sở Công an phường Ngọc Khánh, bà Trinh (mẹ chị Lành) đã được lấy mẫu thử ADN. Tại đây bà Trinh xác nhận chiếc vòng bạc trên cổ nạn nhân chính là chiếc vòng chị Lành đang đeo.

Người nhà bước đầu xác nhận chiếc vòng nạn nhân.

Như báo Người Đưa Tin đã thông tin, chiều 21/9, một số người dân tới hiện trường vụ cháy trên đường Đê La Thành (đoạn gần bệnh viện Nhi Trung ương) để tìm kiếm đồ đạc thì bất ngờ phát hiện thấy 2 nthi thể tử vong trong đống đổ nát khiến cho nhiều người sợ hãi.

Nhận được tin báo lực lượng chức năng có mặt tiến hành khám nghiệm tử thi và xác minh danh tính nạn nhân. Khoảng 23h15 thi thể nạn nhân mới được đưa ra ngoài.

Trước đó khoảng 18h ngày 17/9 đám cháy lớn xuất hiện tại căn nhà từ số 891 đến 907 và khu vực dốc bệnh viện Nhi Trung ương, đường Đê La Thành.

Chiều 18/9 UBND quận Ba Đình thông tin, vụ cháy gây thiệt hại 19 căn nhà, ảnh hưởng đến 99 nhân khẩu và không có thiệt hại về người. Tuy nhiên sau 4 ngày phong tỏa hiện trường, người dân được vào và đã phát hiện 2 thi thể nạn nhân.

Ông Đinh Công Hiện, Chủ tịch UBND thị trấn Thanh Sơn (Thanh Sơn, Phú Thọ) xác nhận thông tin vợ chồng chị Hà Thị Lành (SN 1977) và anh Tạ Văn Tính (SN 1977) là người tại địa phương.

"Hai vợ chồng xuống Hà Nội chăm con đẻ non, do cháu bé phải nằm trong lồng kính nên 2 vợ chồng ra ngoài ở trọ và thay nhau vào viện chăm con", ông Hiện cho biết.

Đặng Thủy-Nguyễn Lâm

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/chiec-vong-he-lo-danh-tinh-nan-nhan-vu-chay-de-la-thanh-a404943.html