Chiếc váy siêu độc đáo làm từ hàng nghìn vỏ bánh quy

Chiếc váy siêu độc đáo làm từ chất liệu đặc biệt đang thu hút sự chú ý lớn của dư luận.

Nhật Bản vốn nổi tiếng là “cái nôi” của các phát minh, sản phẩm sáng tạo. Chúng có thể trông khá kì lạ nhưng tính ứng dụng và sự “độc nhất vô nhị” thì không chê vào đâu được.

Mới đây sinh viên nghệ thuật người Nhật Bản có tên Kyo đã cho ra đời một sản phẩm độc đáo như thế. Cụ thể, anh tái tạo lại một chiếc váy mang phong cách thời trang châu Âu thế kỷ 17 và 18 làm từ vỏ bánh quy.

 Chiếc váy siêu độc đáo làm từ vỏ bánh quy là một sản phẩm của sinh viên người Nhật.

Chiếc váy siêu độc đáo làm từ vỏ bánh quy là một sản phẩm của sinh viên người Nhật.

Thời trang châu Âu giai đoạn này là một trong những thời kỳ phát triển rực rỡ nhất trong lịch sử nhân loại. Chính điều này thôi thúc Kyo sáng tạo ra chiếc váy với kích cỡ người thật lấy cảm hứng từ phong cách trên. Nhưng thay vì may bằng vải thông thường, anh chàng lại sử dụng túi nhựa bọc bánh quy.

Không rõ Kyo mất bao lâu thu thập và ghép khoảng 4.000 vỏ bánh quy để làm ra chiếc váy nhưng rõ ràng anh đã dành rất nhiều thời gian và công sức cho dự án này.

Kyo sau đó chia sẻ thành quả của mình trên tài khoản Twitter @nokyo và ngay lập tức nhận được sự chú ý lớn. Không lâu sau, hình ảnh chiếc váy còn được xuất hiện trên cổng thông tin văn hóa đại chúng trực tuyến của Nhật Bản Kai-You.

Kyo đã thu thập 4.000 vỏ bánh quy để hoàn thành chiếc váy.

Chia sẻ về quá trình làm ra chiếc váy siêu độc đáo này, Kyo tiết lộ bản thân vô cùng yêu thích hương vị bánh truyền thống Nhật Bản nên đã mua rất nhiều về để ăn và giữ lại bao bì. Tuy nhiên, để thu thập được tổng cộng 4.000 chiếc vỏ bánh anh phải nhờ đến sự giúp đỡ từ gia đình và bạn bè, những người rất sẵn lòng hỗ trợ bằng cách thưởng thức món ăn này.

Khi ăn bánh, mọi người chỉ quan tâm đến phần bên trong, vì vậy lớp vỏ bọc thường bị bỏ đi mà không cần suy nghĩ. Theo nhà thiết kế, chiếc váy là cách anh tạo cơ hội cho những chiếc vỏ bánh khiêm tốn có cơ hội tỏa sáng.

Bên cạnh đó, khác với suy đoán của nhiều người, Kyo sử dụng máy hàn nhiệt để liên kết các vỏ giấy gói lại với nhau thay vì dùng băng dính.

Minh Hoa (t/h)

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/chiec-vay-sieu-doc-dao-lam-tu-hang-nghin-vo-banh-quy-a504511.html