Chiếc váy 'phản chủ' khiến Ngân Anh 'lộ hàng' lần thứ 3 trong đêm chung kết Miss Intercontinental

Ngoài 'lộ hàng', Ngân Anh còn vướng phải lời tố giác của chuyên gia đào tạo Hoa hậu xung quanh việc câu trả lời có sự chuẩn bị tập luyện từ trước.

Sau gần một tháng tranh tài, Lê Âu Ngân Anh cùng khoảng 80 thí sinh Hoa hậu Liên lục địa bước vào đêm chung kết vào tối 26/1. Tuy không phải là thí sinh được đánh giá cao, nhưng với chiến thắng bình chọn khán giả, cô giành được một suất vào thẳng Top 6 và cán đích ở vị trí Á hậu 4 chung cuộc.

Kết quả này có vẻ như không tương thích với những lời đồn trước đó khi nhiều người cho rằng Lê Âu Ngân Anh đã mua giải và biết trước được câu trả lời ở vòng thi ứng xử. Song điều khiến khán giả chú ý hơn hết đó là màn "lộ hàng" của Ngân Anh khi trình diễn trang phục dạ hội.

Cụ thể trong chiếc váy xẻ tà cao và rộng, khi bước xuống bậc thang, người đẹp Tiền Giang một lần nữa để lộ nội y khiến cô bị chỉ trích dữ dội. Bởi đây là lần thứ 3 Ngân Anh để xảy ra sự cố đáng tiếc này.

Đây là lần thứ 3 Ngân Anh gặp phải sự cố này. Trước đó trong phần thi dạ hội và trang phục dân tộc chân dài sinh năm 1995 cũng gặp phải sự cố tương tự. Ảnh: Internet

Đây là lần thứ 3 Ngân Anh gặp phải sự cố này. Trước đó trong phần thi dạ hội và trang phục dân tộc chân dài sinh năm 1995 cũng gặp phải sự cố tương tự. Ảnh: Internet

Ngoài ra kiểu váy Ngân Anh diện trong đêm chung kết cũng là chủ đề bàn tán xôn xao của dư luận. Chiếc váy bị cho là "hàng nhái" từ thiết kế của đương kim Miss Universe 2018 Catriona Gray. Ảnh: Internet

Dù được tạo nên từ chất liệu khá nhau nhưng nhìn chung, trang phục của Ngân Anh có cùng màu đỏ và cách cắt xẻ khá giống với bộ đầm của Catriona Gray. Nhiều cư dân mạng nhận đình rằng, Ngân Anh đang cố tình dùng chiêu trò thu hút truyền thông bằng cách "ăn theo" hoàn hảo này. Ảnh: Internet

Ngay cả kiểu tạo dáng hấc tóc cũng được người đẹp Tiền Giang học hỏi. Ảnh: Internet

Ngân Anh trong phần thi áo tắm. Ảnh: Internet

Phần trả lời ứng xử của Ngân Anh khá lưu loát và đầy tự tin. Ảnh: Internet

Với câu hỏi chung cho các thí sinh là: "Bạn nghĩ thế nào về thành công?", Lê Âu Ngân Anh ghi điểm với màn "bắn" tiếng Anh trôi chảy như học thuộc bài khiến công chúng bất ngờ.

Cô nói: "Với tôi thành công có nghĩa là định nghĩa được bạn là ai, mục tiêu bạn muốn đạt tới và cách bạn đạt được mục tiêu đó. Với tôi, tôi chế ngự nỗi sợ hãi của bản thân để hoàn thành giấc mơ của mình. Tôi là nạn nhân của sự bắt nạt nhưng hôm nay tôi đứng đây trước các bạn để cho thấy sức mạnh của sắc đẹp và mong muốn giúp thế giới trở nên tốt đẹp hơn".

Tuy nhiên liền ngay sau đó, Lê Âu Ngân Anh bị chuyên gia đào tạo hoa hậu - Anjo Santos tố rằng cô đã tập luyện trước và chuẩn bị kĩ lưỡng cho phần trả lời câu hỏi ứng xử. Ảnh: Internet

Với phần thể hiện ấn tượng trong đêm chung kết, Lê Âu Ngân Anh đã được xướng tên ở ngôi vị Á hậu 4 chung cuộc. Đây là thành tích cao nhất của đại diện Việt Nam tham gia Miss Intercontinental từ trước đến nay. Ngôi vị cao nhất thuộc về đại diện chủ nhà Philippines. Ảnh: Internet

Phi Long

Nguồn PNSK: https://phunusuckhoe.vn/chiec-vay-phan-chu-khien-ngan-anh-lo-hang-lan-thu-3-trong-dem-chung-ket-miss-intercontinental-c18a308426.html