Chiếc tăm tre lạc vào trong phổi người đàn ông

Trong lúc vệ sinh răng, người đàn ông bất ngờ bị ho, sặc khiến chiếc tăm tre lọt vào phổi lúc nào không hay.

Trưa 19/3, Bệnh viện Thống Nhất TP.HCM thông tin đã tiếp nhận bệnh nhân C.Đ.K. (65 tuổi, ngụ Gò Vấp, TP.HCM) có dấu hiệu ho nhiều, khạc máu đỏ, tức giữa ngực, khó thở ngày càng tăng, đến cấp cứu. Tại khoa Nội Hô hấp, bệnh nhân được chụp CT Scanner ngực, phát hiện có dị vật ở phổi trái.

Bác sĩ Nguyễn Thế Hoàng, Trưởng khoa Nội Hô hấp, Bệnh viện Thống Nhất, cho biết sau kiểm tra các bác sĩ đã tiến hành soi phế quản ống mềm và gắp thành công từ phế quản trái ra một cây tăm bông, trên dầu còn dính một ít bông gòn. Sau thủ thuật, sức khỏe bệnh nhân đã ổn định.

Bệnh nhân K. kể sáng 18/3, ông dùng một nan tre nhỏ vót thật lán, nhỏ thành cọng tăm và dùng bông gòn siết thật chặt vào đầu tăm để vệ sinh những răng bị hư. Trong lúc ngậm tăm, ông bất ngờ bị ho, sặc và chiếc tăm lọt vào cuống họng lúc nào không hay.

Chiếc tăm tre dài gần 10 cm sau khi được gắp ra ra từ phổi bệnh nhân.

Chiếc tăm tre dài gần 10 cm sau khi được gắp ra ra từ phổi bệnh nhân.

Đến 15h chiều cùng ngày, ông ho nhiều và khạc có máu và khó thở, nghi ngờ bị mắc dị vật, gia đình đã đưa ông đến bệnh viện cấp cứu.

Bác sĩ Hoàng cho biết thông thường đường thở được bảo vệ bởi phản xạ đóng nắp thanh môn và hai dây thanh âm. Dị vật lọt vào trong lòng khí phế quản sẽ gây nên những cơn ho sặc sụa gọi là hội chứng xâm nhập. Những dị vật lớn gây tắc đường thở, có thể dẫn đến suy hô hấp, thậm chí nguy hiểm tính mạng nếu không được cấp cứu kịp thời.

Do vậy, bệnh nhân có triệu chứng ho sặc sụa, tím tái xuất hiện đột ngột trong khi ăn hay trẻ nhỏ khi chơi các đồ chơi nhỏ như viên bi, đồng xu, xếp hình (nhỏ), các loại hạt hồng xiêm, na,… cần đưa ngay đến cơ sở y tế gần nhất để kiểm tra.

“Dị vật đường thở có thể bị chẩn đoán nhầm sang viêm họng, viêm phổi, viêm phế quản, bị chỉ định cho dùng kháng sinh kéo dài. Nếu bị vật không được lấy ra có thể dẫn đến những biến chứng nặng nề hơn như xẹp phổi, làm mủ trong phổi, hoại tử, áp xe phổi, tràn khí màng phổi", bác sĩ Hoàng khuyến cáo.

Thói quen ăn uống dễ mắc bệnh giun sán của người Việt Dù biết rõ nguy cơ mắc giun sán khi ăn một số món như tiết canh, rau sống, thịt tái, song nhiều người vẫn sử dụng và có suy nghĩ "khuất mắt trông coi".

Bích Huệ

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/chiec-tam-tre-lac-vao-trong-phoi-nguoi-dan-ong-post927021.html