Chiếc quần short trên bàn 'đo' cách hành xử của trò, thầy và phụ huynh

Vụ 'chiếc quần short trên bàn thầy giáo' xảy ra tại Trường THCS Trần Huỳnh đã có kết cục bước đầu là bố của học sinh đã trực tiếp gặp thầy giáo xin lỗi vì sự 'ăn thua đủ' đầy xúc phạm của vợ mình.

Trước hết về phía học sinh, việc vứt quần short lên bàn giáo viên là thất lễ, thiếu sự tôn sư trọng đạo. Đặc biệt trong tập quán người Việt, việc vứt chiếc “quần què” lên bàn thầy giáo còn mang ý nghĩa xúc phạm cho dù có thể đó chỉ là một trò đùa hay trêu tức từ phía học sinh lớp 6.

Học sinh lớp 6 còn non nớt nhưng nếu có ý thức, nề nếp, kỉ luật học tập cao thì những lớp trưởng hay lớp phó có thể xử lí bằng cách dẹp chiếc quần khỏi bàn, hoặc yêu cầu “thủ phạm” mang đi cất chứ không cứ để chình ình trên bàn như nhằm trêu tức thầy giáo.

Cái dở của trò suy cho cùng với lứa tuổi lớp 6 cũng khó có thể trách được nhiều vì đó là lứa tuổi đang hình thành nhân cách, nhận thức còn chưa đủ, rất thường để xảy ra sơ suất, vi phạm.

Song về phía thầy giáo, việc “xử lí” chiếc quần short cũng chưa cao tay, thậm chí còn thể hiện sự bực bội đến mức thiếu bình tĩnh. Đó chính là điều rất cần phải chấn chỉnh đối với người làm nghề giáo khi hàng ngày phải đối mặt với học sinh vốn dĩ được gọi là “nhất quỷ, nhì ma, thứ ba học trò” về các trò nghịch phá. Vả lại, nghề giáo cần có sự trầm tĩnh, nhẫn nại để xử lí các tình huống tế nhị từ học sinh và uốn nắn dần học trò từ “cong” sang “thẳng” về lối hành xử cũng như tư cách đạo đức.

Nếu thầy giáo đủ khéo và bình tĩnh, có thể hỏi cả lớp là chiếc quần short của ai, ai nghịch vứt lên bàn, từ đó yêu cầu “thủ phạm” và chủ nhân của nó thu hồi về cất để cho giờ học được diễn ra. Nhưng đằng này, thầy giáo có lẽ vì quá bực bội và mất bình tĩnh nên thẳng thừng cho vứt chiếc quần vào sọt rác – dù là hành động không sai nhưng chưa nên một khi chưa tìm hiểu ngọn ngành để có cách xử lí hiệu quả hơn.

Còn về phía nữ phụ huynh, tất nhiên là đã quá sai. Vì chiếc quần short của con mình bị mang vứt bừa trên bàn thầy giáo đã là thiếu sự tôn trọng mà còn dùng những lời lẽ miệt thị, xúc phạm thầy giáo, rồi còn “lên mặt” quay clip tung lên mạng, thì mức độ xử lí không chỉ xin lỗi là được mà các cơ quan chức năng cần có biện pháp xử lí hành chính thích đáng.

Vụ chiếc quần short gây sóng dư luận mấy ngày qua kể cũng là trường hợp xưa nay hiếm. Tựu trung ở đây là cách hành xử, từ người nhỏ đến người lớn, từ học trò đến thầy giáo và cả phụ huynh, nếu khéo léo và bình tĩnh thì đã chẳng xảy ra sự việc gây ầm ĩ không đáng có.

Thế Lâm

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/su-kien-binh-luan/chiec-quan-short-tren-ban-do-cach-hanh-xu-cua-tro-thay-va-phu-huynh-645228.ldo