Chiếc máy hát siêu nhỏ của người có ước mơ lớn

Là người có hoài bão, và hiểu biết về thị trường âm nhạc, anh Joker Liu đã sáng chế ra chiếc máy nghe nhạc đĩa than siêu nhỏ, có thể đọc những chiếc đĩa than chỉ khoảng 3 inch (7,62 cm). Cùng trò chuyện với anh Joker Liu về chiếc máy hát thú vị này.

Anh có thể giới thiệu về ý tưởng cho ra đời những chiếc máy nghe nhạc đĩa than tí hon này?

Tên "Tinyl" được ghép từ 2 chữ Tiny và Vinyl, nghĩa là chiếc máy nghe nhạc đĩa than mini. Chiếc máy hát này chạy được những chiếc đĩa than cũng mini không kém với đường kính chỉ 3 inch (7,62 cm). Vì vậy, ngoài việc sáng chế ra máy nghe nhạc, chúng tôi còn phải làm việc với các nhà bản quyền âm nhạc, các nghệ sỹ, để sản xuất những chiếc đĩa than mini ghi âm các bài hát của họ. Chúng tôi mong muốn cổ vũ nền văn hóa nghe nhạc đĩa than ở Trung Quốc, và xa hơn nữa là sản xuất được số lượng lớn những chiếc máy nghe nhạc kèm đĩa than chất lượng. Cũng hi vọng rằng điều này sẽ nhận được sự quan tâm của người nghe nhạc với các phương tiện nghe nhạc vật lý, đặc biệt tại thời điểm mà các phương tiện trực tuyến và công nghệ số đã chiếm lĩnh thị trường, và thói quen nghe nhạc của mọi người.

Máy hát mini Tinyl đã nhận được sự quan tâm từ các nhà bản quyền, các nghệ sỹ và cả các fan hâm mộ của các nghệ sỹ này.

Máy hát mini Tinyl đã nhận được sự quan tâm từ các nhà bản quyền, các nghệ sỹ và cả các fan hâm mộ của các nghệ sỹ này.

Điều gì thôi thúc anh sáng tạo và khởi nghiệp?

Từ bé tôi đã mơ ước được làm doanh nhân. Và tôi chỉ có thể khởi nghiệp khi đã 35 tuổi. Đối với tôi, hành trình làm doanh nhân rất thú vị, nhưng đó cũng là hành trình đầy rẫy những khó khăn, vất vả. Khi còn đi làm, tôi đã tích lũy được các kinh nghiệm và kỹ năng trong các công ty quảng cáo, truyền thông và âm nhạc. Điều thúc đẩy tôi khởi nghiệp đến từ những kinh nghiệm này, và khát khao phát triển thị trường âm nhạc độc lập của Trung Quốc.

Để khởi nghiệp thì kênh bán hàng, giới thiệu sản phẩm là một yếu tố quan trọng. Anh đã giới thiệu Tinyl đến công chúng như thế nào?

Thứ nhất, chúng tôi mong muốn tạo ra kiểu " âm thanh điện tử" dạng mới có thể thu hút người nghe nhạc hiện nay – những người chủ yếu mua hàng trực tuyến. Vì vậy, chúng tôi cần có một nền tảng người sử dụng rộng lớn với hàng trăm triệu người, là những người trẻ, và hiểu biết về kỹ thuật số. Các thế hệ trưởng thành biết đến máy nghe nhạc đĩa than nhiều hơn thế hệ chúng tôi, nên rất khó để thúc đẩy thể loại này đến các thế hệ trẻ hơn, mà không có sự thuận tiện của loại hình kênh bán hàng mới như thương mại điện tử. Taobao của Tập đoàn Alibaba là nền tảng đáp ứng được yêu cầu đó. Hầu hết người tiêu dùng đều lên Taobao để mua hàng trực tuyến, nên với tôi một cách tự nhiên, đây là nền tảng để giới thiệu các sản phẩm mới. Người trẻ tuổi Trung Quốc ngày nay đã trở nên độc lập và sáng tạo hơn, nên Taobao cũng là nền tảng tốt nhất để các nhà sáng tạo trẻ biến các ý tưởng thành hiện thực.

Tinyl khát khao phát triển thị trường âm nhạc độc lập của Trung Quốc

Những kết quả đạt được sau khi Tinyl tham gia thương mại điện tử trên Taobao là gì?

Tinyl mở gian hàng trên Taobao vào tháng 4 năm nay. Trong vài tháng, chúng tôi đã có 26.000 lượt theo dõi, lượng bán hàng trên Taobao tháng 8 vừa qua đã tăng 10 lần so với tháng 4. Từ khi tham gia Taobao, chúng tôi đã thu hút được sự chú ý từ là nền tảng nghe nhạc trực tuyến nổi tiếng như Netease Cloud Music, Himalaya FM hay iQIYI, những nền tảng mở tiếp ra con đường hợp tác cho chúng tôi.

Mặc dù, quá trình thẩm định tham gia khá nghiêm ngặt, Taobao lại rất thân thiện với người mới sử dụng do chỉ cần một số tiền đặt cọc nhỏ. Điều đó không chỉ bảo vệ lợi ích khách hàng, mà còn giảm rào cản của việc tham gia kinh doanh trực tuyến cho những người mới. Số lượng truy cập vào Taobao và các đề xuất sản phẩm trên nền tảng AI (trí tuệ nhân tạo) cho người sử dụng, đã giúp các sản phẩm của Tinyl tiếp cận được với nhiều người tiêu dùng.

Tinyl tương tác với khách hàng của mình như thế nào trên nền tảng thương mại điện tử?

Taobao điều hướng trực tiếp miễn phí lưu lượng vào shop của tôi hàng ngày, đó là cách chúng tôi có thể tiếp cận lượng khách hàng tiềm năng. Chúng tôi cũng chú ý đến nhận xét đánh giá của người mua để hiểu được suy nghĩ của họ, các công đòn bẩy như tính năng microblogging của nền tảng giúp chia sẻ câu chuyện của chúng tôi, và cập nhật tới người theo dõi. Chúng tôi còn tham gia các hoạt động của nền tảng như Lễ hội nhà bán hàng Taobao vừa diễn ra tháng 8 vừa qua. Các trải nghiệm tương tác mới ở lễ hội giúp chúng tôi kết nối nhiều hơn với các khách hàng đã có cũng như khách hàng mới.

Ánh Dương

Nguồn Tổ Quốc: http://toquoc.vn/chiec-may-hat-sieu-nho-cua-nguoi-co-uoc-mo-lon-520203917711601.htm