Chiếc ly mang ''lời nguyền'' bí ẩn trong mộ Vua Tutankhamun

Trong quá trình khai quật lăng mộ của pharaoh Ai Cập Tutankhamun, nhóm của nhà khảo cổ tìm thấy hàng ngàn bảo vật, bao gồm 'chiếc ly ước nguyện'. Có hình dáng giống bông hoa sen, chiếc ly này có khắc một 'lời nguyền' bí ẩn.

Vào năm 1922, Howard Carter dẫn đầu một nhóm khảo cổ tìm thấy lăng mộ của pharaoh Ai Cập Tutankhamun tại Thung lũng các vị vua.

Bên trong lăng mộ pharaoh Tutankhamun chất đầy vàng bạc, châu báu cùng hàng ngàn cổ vật cực giá trị.

Trong số những bảo vật được tìm thấy trong lăng mộ Vua Tutankhamun, các chuyên gia chú ý đến một chiếc ly có hình dáng giống hoa sen.

Bảo vật này là một trong những cổ vật được tìm thấy đầu tiên trong lăng mộ của Vua Tutankhamun.

Nhà khảo cổ Carter gọi chiếc ly được tìm thấy trong lăng mộ của Tutankhamun là "chiếc ly ước nguyện".

Nguyên do là bởi bên trên chiếc ly có khắc một "lời nguyền" có nội dung: "Nếu ngươi tình nguyện quay mặt về phía gió phương Bắc, sau một vài năm, ước nguyện của ngươi sẽ được thực hiện".

Theo các chuyên gia, chiếc cốc đặc biệt này tượng trưng cho ước muốn sống bất tử của pharaoh Ai Cập và Tutankhamun là một trong số đó.

Chiếc cốc cùng hàng ngàn cổ vật được mai táng cùng Tutankhamun được cho là giúp vị pharaoh quá cố này khi sang thế giới bên kia tận hưởng cuộc sống vĩnh cửu, giàu sang như khi còn sống.

Nhiều người cho rằng, "lời nguyền" trên chiếc cốc đã giúp lăng mộ của pharaoh Tutankhamun không bị những tên trộm mộ xâm phạm.

"Lời nguyền" cũng được cho sẽ trừng phạt những kẻ tham lam số của cải được chôn cùng nhà vua nổi tiếng Ai Cập.

Mời độc giả xem video: Bí ẩn rùng rợn nghĩa địa cổ Ai Cập. Nguồn: VTC Now.

Tâm Anh (theo nilemuse)

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/kho-tri-thuc/chiec-ly-mang-loi-nguyen-bi-an-trong-mo-vua-tutankhamun-1358271.html