Chiếc Lamborghini hàng hiếm bị bỏ quên trong nhà kho

Siêu xe huyền thoại Lamborghini Miura P400 cùng 80 chiếc xe cổ khác vừa được phát hiện tại một nhà kho ở Pháp sau nhiều năm bị lãng quên.

M ột kho xe khổng lồ quy tụ hơn 81 chiếc ôtô cổ điển từ những năm 1910 đến 1990 mới được phát hiện tại Pháp trong tình trạng hư hỏng nặng nề. Chủ sở hữu của bộ sưu tập xế cổ này là ông Henry Ruggieri, người đã qua đời vào năm ngoái. Trước đó, số xe này đã bị rơi vào quên lãng trong suốt một thời gian dài.

M ột kho xe khổng lồ quy tụ hơn 81 chiếc ôtô cổ điển từ những năm 1910 đến 1990 mới được phát hiện tại Pháp trong tình trạng hư hỏng nặng nề. Chủ sở hữu của bộ sưu tập xế cổ này là ông Henry Ruggieri, người đã qua đời vào năm ngoái. Trước đó, số xe này đã bị rơi vào quên lãng trong suốt một thời gian dài.

Bên trong căn nhà kho cũ kỹ này là hàng loạt mẫu xe cổ quý hiếm đến từ các thương hiệu như Mercedes-Benz, Jaguar, Renault, Volkswagen, Peugeot, Chrysler, Lincoln… cùng với một số khác nằm rải rác bên ngoài ở khu vực cánh đồng, bãi rác hay bị chôn lấp dưới đống gạch vụn.

Mỗi chiếc xe này đều bị thiếu một vài bộ phận như động cơ hay cánh cửa. Chúng được chủ nhân tháo rời từ trước và cất giấu ở nhiều nơi khác nhau để tránh nạn trộm cắp. Các bộ phận này cũng đã được tìm thấy và đưa trở lại chiếc xe chúng thuộc về.

Những chiếc Packard clipper 1942, Lincoln Continental MkII 1961, Lancia Flaminia 1961, Oldsmobile F-85 Cutlass 1962, Cadillac Eldorado 1967 và Chevrolet Corvette 1981 đều thuộc dạng “hàng hiếm” trên thế giới hiện nay.

Tuy nhiên, phát hiện giá trị nhất phải kể đến chiếc Lamborghini Miura P400 đời 1968. Đây là chiếc Miura thứ 118 trong tổng số 275 chiếc được hãng xe nước Ý sản xuất trên toàn thế giới. Hôm 20/1 vừa qua, chiếc xe đã được bán đấu giá lên tới 636.000 USD, gấp rưỡi mức giá của một chiếc Aventador mới toanh hiện nay.

Chiếc Porsche 356 Pre-A 1953 bị xuống cấp khá nặng, nhưng cũng mang về số tiền 54.000 USD tại buổi đấu giá.

Một trong những mẫu xe đẹp nhất thời bấy giờ, chiếc Jaguar E-Type 1961 cũng được phát hiện và đem bán với giá 112.000 USD.

Chiếc xe có tuổi đời lớn nhất trong bộ sưu tập, Citroen 10 HP 1919 đã quá rỉ sét và rất khó để khôi phục.

Toàn bộ số xe cổ này đều đã được đem bán đấu giá ở Tarbes (Pháp) hôm 20/1 vừa qua.

Hà Phong
Theo Carscoops

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/chiec-lamborghini-hang-hiem-bi-bo-quen-trong-nha-kho-post910813.html