Chiếc khẩu trang và thông điệp về tình người

Tính đến ngày 13-2, Việt Nam có 16 người mắc bệnh Covid-19. Trong khi đó, theo báo cáo của hệ thống giám sát bệnh truyền nhiễm Bộ Y tế, đến 8g ngày 13-2-2020, trên thế giới ghi nhận tổng số 60.017 ca mắc bệnh viêm đường hô hấp do Covid-19 gây ra. Trong đó, tại Trung Quốc đại lục là 59.493.

Dịch Covid-19 khiến người ta tìm mọi cách để có đủ khẩu trang với mong muốn có thể bảo vệ sức khỏe của mình. Cũng vì thế mà xảy nhiều câu chuyện "dở khóc dở cười" quanh chiếc khẩu trang. Đó là ngày 13-2, Đoàn kiểm tra của Tổng cục QLTT cùng Cục QLTT Hà Nội phối hợp với lực lượng chức năng đã kiểm tra xưởng sản xuất khẩu trang y tế của Cty TNHH Việt Hàn, trụ sở tại thôn Khôn Thôn, xã Minh Cường, huyện Thường Tín, TP Hà Nội, phát hiện số khẩu trang được gắn mác là khẩu trang y tế có lớp kháng khuẩn nhưng lõi lại được làm từ giấy vệ sinh. Có tình trạng gom dụng cụ y tế kém chất lượng, như khẩu trang y tế dùng một lần được thu lượm lại và bán lại, đặc biệt là tình trạng găm và tăng giá khẩu trang đến "chóng mặt" hay lừa đảo qua mạng xã hội facebook để bán khẩu trang...

Luận ra, trong khi nhiều kẻ "thừa nước đục thả câu" lại xuất hiện nhiều cá nhân, tổ chức có hành động đẹp là cấp phát khẩu trang miễn phí. Nhiều ngày qua, hàng trăm ngàn chiếc khẩu trang được phát miễn phí tại nhiều điểm, quầy bán hàng ở nhiều tỉnh, TP trong cả nước, như một nỗ lực chung tay cùng cả xã hội ngăn ngừa sự lây lan của dịch bệnh.

Cụ thể, ngày 5-2, Đoàn thanh niên và Hội Phụ nữ CA quận Long Biên, Hà Nội tổ chức chương trình phát miễn phí 20.000 khẩu trang y tế cho người dân trên địa bàn để phòng, chống dịch bệnh do Covid-19 gây ra. Hay BVĐK Đức Giang đã huy động quyên góp được gần 10.000 chiếc khẩu trang, đồng thời tổ chức phát miễn phí cho bệnh nhân, người nhà bệnh nhân tại BV. 20.000 khẩu trang y tế cũng đã được Tỉnh đoàn Khánh Hòa gửi tặng đến người dân và du khách tại TP Nha Trang nhằm phòng chống dịch viêm đường hô hấp cấp do Covid-19 gây ra...

Lên án những kẻ trục lợi từ việc tăng giá, bán khẩu trang kém chất lượng thì nhiều ý kiến bày tỏ rằng, việc phát miễn phí tuy là việc làm nhỏ nhưng mang ý nghĩa rất lớn, thể hiện sự quan tâm, trách nhiệm với cộng đồng, sẻ chia lúc khó khăn. Thế mới thấy, trong lúc khó khăn thì vẫn còn nhiều tấm lòng sẻ chia, ấm áp tình người. Sức mạnh đoàn kết ấy sẽ nhanh chóng dẫn dắt chúng ta bước qua cơn dịch bệnh.

Hoa Đỗ

Nguồn PL&XH: https://phapluatxahoi.vn/chiec-khau-trang-va-thong-diep-ve-tinh-nguoi-180058.html