Chiếc đồng hồ từng thuộc về vua Phổ Nghi được bán với giá cao kỷ lục

Chiếc đồng hồ từng thuộc sở hữu vua Phổ Nghi - vị vua cuối cùng của triều đại nhà Thanh - đã được bán với mức giá cao kỷ lục 6,2 triệu USD tại một phiên đấu giá ở Hong Kong.

Ngày 23-5, tại một phiên đấu giá ở Hong Kong, chiếc đồng hồ Patek Philippe từng thuộc sở hữu của vua Phổ Nghi - vị vua cuối cùng của triều đại nhà Thanh - đã được bán với giá kỷ lục 49 triệu HKD (6,2 triệu USD). Theo hãng tin Reuters, người mua chiếc đồng hồ đã chốt giá qua điện thoại.

Ông Thomas Perazzi - người đứng đầu bộ phận đồng hồ tại nhà đấu giá Phillips Asia - cho biết mức giá trên là "kết quả cao nhất" đối với đồng hồ đeo tay từng thuộc về một nhà vua.

Chiếc đồng hồ Patek Philippe Reference 96 Quantieme Lune từng thuộc về vua Phổ Nghi. Ảnh: REUTERS

Chiếc đồng hồ Patek Philippe Reference 96 Quantieme Lune từng thuộc về vua Phổ Nghi. Ảnh: REUTERS

Nhà đấu giá cho biết đây là 1 trong 8 chiếc đồng hồ Patek Philippe Reference 96 Quantieme Lune trên thế giới, được vua Phổ Nghi tặng cho người phiên dịch tiếng Nga của mình. Giá khởi điểm của chiếc đồng hồ là 3 triệu USD.

Theo nhà đấu giá, họ đã dành ra 3 năm để hợp tác với các chuyên gia về đồng hồ, nhà sử học, nhà báo, nhà khoa học để nghiên cứu lịch sử của chiếc đồng hồ và xác minh nguồn gốc của nó.

Vua Phổ Nghi sinh năm 1906, là vị vua cuối cùng của triều đại nhà Thanh. Ông bắt đầu trị vì khi mới 2 tuổi.

Trước khi chiếc đồng hồ của vua Phổ Nghi được mang ra đấu giá, đồng hồ của một số vị vua khác cũng được các nhà sưu tập mua với giá rất cao.

Năm 2017, một chiếc đồng hồ Patek Philippe thuộc về vua Haile Selassie - vị vua cuối cùng của Ethiopia - đã được bán với giá 2,9 triệu USD. Cũng trong năm 2017, chiếc đồng hồ Rolex của vua Bảo Đại đã bán được 5 triệu USD.

KHOA ĐIỀM

Nguồn PLO: https://plo.vn/chiec-dong-ho-tung-thuoc-ve-vua-pho-nghi-duoc-ban-voi-gia-cao-ky-luc-post734838.html