Chiếc đồng hồ phá kỷ lục đấu giá

Audemars Piguet Royal Oak là chiếc đồng hồ độc quyền thuộc sở hữu của Gérald Genta. Đó là lý do các nhà sưu tập phát cuồng.

Cuộc đấu giá ở Geneva, được tổ chức vào ngày 6/5 đánh dấu kỷ niệm 50 năm của Royal Oak. Trong đó, chiếc Audemars Piguet Royal Oak quý hiếm phá kỷ lục với giá 1,1 triệu USD và chiếc Royal Oak toàn màu đen thuộc sở hữu của biểu tượng thời trang Karl Lagerfeld với giá gần 950.000 USD.

Audemars Piguet Royal Oak tự thân là đồng hồ độc quyền, nhưng vì thuộc bộ sưu tập cá nhân của Gérald Genta khiến nó trở thành mẫu Audemars Piguet cổ điển đắt nhất từng được bán.

 Audemars Piguet Royal Oak được bán đấu giá 1,1 triệu USD. Ảnh: GQ.

Audemars Piguet Royal Oak được bán đấu giá 1,1 triệu USD. Ảnh: GQ.

Audemars Piguet Royal Oak do Gérald Genta thiết kế đã được bán với giá gấp 5 lần ước tính trước đó, theo tuyên bố từ nhà đấu giá.

Mức bán kỷ lục diễn ra sau khi giá đồng hồ Thụy Sĩ cổ điển từ các thương hiệu như Audemars Piguet, Patek Philippe và Rolex tăng vọt trong thời kỳ đại dịch, được thúc đẩy bởi những người mua trong nước vung tiền.

Thiết kế độc quyền

Audemars Piguet Royal Oak được làm bằng thép không gỉ vào năm 1978, trang trí bởi một vành bezel bằng vàng 18 carat.

Phiên bản Royal Oak sản xuất năm 1978. Ảnh: GQ.

Gérald Genta đã tự mình tạo ra chiếc đồng hồ này tại nhà máy ở Thụy Sĩ. Trong cuộc đấu thầu chỉ kéo dài sáu phút, bảy bên quan tâm đã trả giá cao hơn nhau. Cuối cùng, chiếc đồng hồ này có giá cao gấp đôi so với món đồ cổ điển không kém được Phillips bán đấu giá vào đầu tháng 5/2022.

Audemar Piguet's Royal Oak đã vấp phải sự chế nhạo từ các nhà phê bình khi ra mắt vào năm 1972. Tuy nhiên, thiết kế góc cạnh và hào nhoáng được khách hàng ưa chuộng đã đưa mẫu đồng hồ này vào top những chiếc đồng hồ sang trọng được thèm muốn nhất.

Món đồ của nhà sưu tập thực sự

Đồng hồ của Gérald Genta là sản phẩm chính của cuộc đấu giá ''Gérald Genta: Biểu tượng của thời gian". Đến tháng 6/2022, 100 mô hình ban đầu do nhà thiết kế người Thụy Sĩ tạo ra sẽ được bán đấu giá.

"Gérald là một nghệ sĩ và tôi nghĩ 'Biểu tượng thời gian' cho thấy tầm ảnh hưởng không ngừng của thiên tài sáng tạo đối với chế tác đồng hồ hiện đại", vợ cũ Evelyne Genta, Chủ tịch Hiệp hội Di sản Gérald Genta, giải thích.

Audemars Piguet thuộc top thương hiệu đồng hồ được ưa chuộng nhất thế giới. Ảnh: Monochrome watches.

"Royal Oak là một trong những chiếc đồng hồ quan trọng của anh ấy. Một tác phẩm đặc biệt như vậy chỉ có thể nằm trong tay của người biết trân trọng nó", bà nói thêm.

"Trong suốt sự nghiệp của mình, tôi hiếm khi thấy phản ứng tình cảm như vậy đối với một chiếc đồng hồ. Từ những nhà sưu tập chuyên nghiệp đến người đam mê đồng hồ, họ sẵn sàng bỏ ra số tiền lớn để tham dự cuộc đấu giá", Mikael Wallhagen, Giám đốc Sotheby's Watches tại Geneva, cho biết.

Theo GQ, một phần số tiền thu được từ việc bán đồng hồ sẽ được chuyển đến hiệp hội, có nhiệm vụ nuôi dưỡng và trao thưởng cho thế hệ thợ đồng hồ tiếp theo.

Hoàng Anh

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/chiec-dong-ho-pha-ky-luc-dau-gia-post1316848.html