Chiếc đàn guitar đắt nhất thế giới

Trên website của Sách Kỷ lục Guinness vừa đăng tải thông tin, chính thức xác nhận một chiếc đàn guitar từng thuộc sở hữu của cố nghệ sĩ nổi tiếng người Mỹ Kurt Cobain (1967-1994), đã được doanh nhân người Australia Peter Freedman, chủ sở hữu Hãng Rode Microphones 'mua đứt' với giá 6,01 triệu USD bao gồm cả phí bảo hiểm và phí môi giới, trở thành chiếc đàn guitar đắt nhất thế giới.

Cụ thể, đó là chiếc đàn hiệu Martin D-18E sản xuất trong năm 1959 (ảnh trái), được bán trong phiên giao dịch vào ngày 20/6 vừa qua tại Nhà bán đấu giá Julien's Auctions ở thành phố Culver (tiểu bang California, Mỹ). Cây đàn guitar này do K. Cobain, thủ lĩnh ban nhạc alt-rock lừng danh Nirvana biểu diễn trong chương trình MTV Unplugged dạo giữa tháng 11/1993 (ảnh phải).

Được biết, kỷ lục chiếc đàn guitar đắt nhất thế giới ghi trong Sách Guinness, thuộc về cây đàn của nghệ sĩ người Anh David Gilmour của ban nhạc rock huyền thoại Pink Floyd, được bán vào cuối tháng 6/2019 cũng tại Nhà đấu giá Julien's Auctions với giá 3,975 triệu USD.

Q.Phú (Theo Guinness)

Nguồn ANTG: http://antg.cand.com.vn/do-day/chiec-dan-guitar-dat-nhat-the-gioi-610527/