Chiếc bình 2.000 tuổi chứa chất lỏng bí ẩn trong mộ cổ TQ

Các chuyên gia khảo cổ Trung Quốc tiến hành khai quật một ngôi mộ cổ ở tỉnh Hà Nam và phát hiện chiếc bình cổ 2.000 tuổi. Bên trong chiếc bình có chứa hơn 3.000 ml chất lỏng màu nâu vàng bí ẩn.

Trong cuộc khai quật một ngôi mộ cổ tại tỉnh Hà Nam, Trung Quốc, các chuyên gia tìm thấy một chiếc bình cổ 2.000 tuổi.

Trong cuộc khai quật một ngôi mộ cổ tại tỉnh Hà Nam, Trung Quốc, các chuyên gia tìm thấy một chiếc bình cổ 2.000 tuổi.

Chiếc bình cổ cong này được làm từ đồng và có hình dáng giống con thiên nga.

Điều đáng chú ý là bên trong chiếc bình cổ có chứa hơn 3.000 ml chất lỏng màu nâu vàng bí ẩn.

Hiện các chuyên gia chưa thể khẳng định chất lỏng trong bình là gì.

Để tìm ra câu trả lời, mẫu chất lỏng được các chuyên gia gửi đến phòng thí nghiệm ở Bắc Kinh với hy vọng bí ẩn sẽ sớm được giải mã.

Ngoài chiếc bình chứa chất lỏng bí ẩn trên, các chuyên gia còn tìm thấy một số hiện vật khác gồm: một chiếc chậu bằng đồng, mũ đồng, thanh kiếm làm từ sắt và ngọc.

Theo các chuyên gia, những cổ vật này cho thấy ngôi mộ có niên đại vào khoảng đầu triều đại nhà Tần (221 trước Công nguyên - 207 trước Công nguyên) cho đến nhà Hán (202 trước Công nguyên - 220 sau Công nguyên).

Chủ nhân của ngôi mộ có khả năng là một quan chức nhỏ trong triều đình phong kiến.

Mời độc giả xem video: Phát hiện mộ cổ, di hài còn nguyên vẹn. Nguồn: VTC14.

Tâm Anh (theo Sina, DM)

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: https://kienthuc.net.vn/kho-tri-thuc/chiec-binh-2000-tuoi-chua-chat-long-bi-an-trong-mo-co-tq-1406672.html