Chiếc bánh gato đặc biệt ở Bệnh viện Bạch Mai trong những ngày cách ly

Không bơ, không bột, không lò nướng, chỉ có mỗi quả dưa hấu và chùm nho, chị Đỗ Thu Hằng (phòng Công tác xã hội, Bệnh viện Bạch Mai) đã cắt gọt, tạo hình thành chiếc bánh gato chúc mừng sinh nhật đồng nghiệp trong những ngày bệnh viện bị cách ly.

Chiếc bánh gato đặc biệt

Chiếc bánh gato đặc biệt

Thấy em trai gọi điện chúc mừng sinh nhật Hạ vào đêm 6/4, sau giờ làm buổi sáng nay chị Đỗ Thu Hằng đã nảy ra ý tưởng làm chiếc bánh gato từ những thứ sẵn có để chúc mừng cô đồng nghiệp.

Chị Hằng cho biết: "Những ngày cách ly, mọi người đều phải sống xa gia đình, có bạn đồng nghiệp con còn nhỏ, trong khi công việc bộn bề và Hạ là một trong số đó. Vì thế, tôi chỉ muốn mang một chút ấm áp cho bạn ấy vơi đi nỗi nhớ nhà, nhớ con”.

Chỉ bằng quả dưa hấu, chùm nho, chị Hằng đã cắt tỉa tạo thành chiếc bánh gato.

Vậy là, không bơ, không bột, không lò nướng, chỉ có mỗi quả dưa hấu và chùm nho, chị Hằng đã cắt gọt, tạo hình thành một chiếc bánh gato. Chị cũng không quên điểm tô cho chiếc bánh những cánh hoa hồng từ bó hoa được tặng từ mấy hôm trước.

Chị Hằng trang trí cho chiếc bánh hoa quả

Vốn là người khéo tay nên chị Hằng cho biết không mất quá nhiều thời gian cho việc “sáng tạo” ra chiếc bánh. Phòng công tác xã hội luôn thực hiện nhiệm vụ chia sẻ, nâng đỡ cho những bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn, khi bệnh viện bị phong tỏa, phòng lại làm nhiệm vụ tiếp nhận hỗ trợ của nhân dân cả nước chia sẻ cho bệnh viện. Vì thế, chẳng có lý do gì mà những đồng nghiệp không động viên nhau cùng vượt qua giai đoạn khó khăn này.

Đồng nghiệp của chị Hằng hạnh phúc khi nhận chiếc bánh gato đặc biệt.

Trước đó, vào ngày 28/3, sau khi phát hiện nhiều trường hợp mắc Covid-19, nhằm đảm bảo an toàn cho bệnh nhân, người nhà bệnh nhân và nhân viên tránh dịch bùng phát diện rộng, Bệnh viện Bạch Mai ngừng tiến hành các biện pháp kiểm soát, tạm dừng đón tiếp bệnh nhân đồng thời thực hiện cách ly toàn bệnh viện.

Thời điểm đó, Giám đốc Bệnh viện Nguyễn Quang Tuấn cho biết, bệnh viện đang có khoảng gần 3.500 người. Trong đó có 800 bệnh nhân không thể xuất viện hoặc chuyển tuyến dưới, 552 bệnh nhân suy thận giai đoạn cuối cần chạy thận.

N. Huyền

Nguồn Infonet: https://infonet.vn/chiec-banh-gato-dac-biet-o-benh-vien-bach-mai-trong-nhung-ngay-cach-ly-post337549.info