Chiếc áo 'xung trận' của Anh hùng Trần Hùng Vách

Đồng chí Trần Hùng Vách, sinh năm 1949, quê ở huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc. Năm 1967, anh lên đường nhập ngũ, trở thành chiến sĩ Thành đội Huế, tham gia 6 trận đánh, diệt 8 tên địch.

Năm 1971, sau khi tốt nghiệp Trường Sĩ quan Thiết giáp và được biên chế vào Đại đội 6, Tiểu đoàn 2, Trung đoàn Xe tăng 273 (sau này thuộc Quân đoàn 3), Trần Hùng Vách tham gia chiến đấu ở chiến trường Tây Nguyên và Nam Bộ. Anh đã chỉ huy đánh nhiều trận, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

 Chiếc áo kỷ vật của Anh hùng Trần Hùng Vách.

Chiếc áo kỷ vật của Anh hùng Trần Hùng Vách.

Chiếc áo quân phục xuân hè hiện được trưng bày tại Bảo tàng lực lượng Tăng thiết giáp, được Trần Hùng Vách, khi đó là Trung đội trưởng thiết giáp, mặc và chỉ huy chiếc xe tăng số hiệu 419 tham gia chiến đấu giải phóng thị xã Buôn Mê Thuột, tỉnh Đắc Lắc-trận đánh mở màn Chiến dịch Tây Nguyên, tháng 3-1975.

Trong trận đánh giải phóng thị xã Buôn Ma Thuột, rồi truy kích quân địch rút chạy theo đường 7 về thị xã Tuy Hòa, mặc dù địch tổ chức phản kích dữ dội, nhưng đồng chí Vách vẫn cùng đồng đội đánh tan nhiều tốp phản kháng của địch; riêng anh tiêu diệt 30 tên địch, phá hủy 2 đại liên và 3 lô cốt.

Trong Chiến dịch Hồ Chí Minh, Trần Hùng Vách cùng đơn vị tham gia tiến công trên hướng tây, tây bắc Sài Gòn, chiến đấu với tinh thần quả cảm. Mặc dù nhiều lần bị thương, máu thấm đẫm áo, anh vẫn kiên cường chỉ huy đơn vị chiến đấu ở ngã ba Bà Quẹo, ngã tư Bảy Hiền, hiệp đồng cùng bộ binh đánh chiếm Bộ Tổng tham mưu ngụy, góp phần vào thắng lợi chung của Quân đoàn 3 trong Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử.

Với thành tích xuất sắc trong chiến đấu, ngày 15-1-1976, Trần Hùng Vách được phong tặng danh hiệu Anh hùng LLVT nhân dân. Ngày 5-9-1976, chiếc áo xuân hè anh từng mặc được anh trao cho Tổ sưu tầm hiện vật của Binh chủng Tăng thiết giáp và hiện được trưng bày tại phòng trưng bày "Bộ đội Tăng thiết giáp trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân năm 1975" của Bảo tàng lực lượng Tăng thiết giáp, góp phần tô thắm truyền thống "Đã ra quân là đánh thắng" của binh chủng.

Bài và ảnh: NGUYỄN THU

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/hau-phuong-chien-si/tiep-lua-truyen-thong/chiec-ao-xung-tran-cua-anh-hung-tran-hung-vach-549422