Chia tiền 'boa' không đều, nữ tiếp viên xinh đẹp đâm đồng nghiệp 8 nhát tử vong

Nữ tiếp viên xinh đẹp ở Tiền Giang đã đâm chết đồng nghiệp, vì chia 'tiền boa' của khách không đều.

Ngày 29/4, Văn phòng Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Tiền Giang xác nhận trên báo Tuổi Trẻ, cơ quan này đã tống đạt quyết định khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam 4 tháng Huỳnh Thị Châu Hà (20 tuổi, ngụ huyện Cù Lao Dung, Sóc Trăng) để điều tra về hành vi “giết người“.

Nạn nhân được xác minh là chị Võ Nguyễn Ngọc Thư (19 tuổi) ngụ huyện Gò Công Đông, Tiền Giang.

Quán bar - nơi xảy ra vụ việc. Ảnh: báo Người Đưa Tin

Theo đó, khoảng 22h ngày 17/4, tại một quán bar ở phường 5 (TP Mỹ Tho), Hà xảy ra mâu thuẫn với Thư nên 2 cô gái xông vào đánh nhau trước sân quán bar.

Sau đó, Hà đã rút dao đâm nhiều nhát liên tục vào người Thư. Nạn nhân được đưa đến bệnh viện cấp cứu nhưng không qua khỏi.

Gây án xong, Hà bỏ trốn đến chiều ngày 18/4 thì ra đầu thú và đang bị tạm giữ để điều tra.

Bị can Châu Hà. Ảnh: báo Vietnamnet.

Qua khám nghiệm tử thi, theo báo Lao Động, nạn nhân bị đâm 8 nhát với vết thương thủng gan, thủng lá lách,… dẫn đến mất máu cấp tử vong.

Theo thông tin trên báo Người Đưa Tin, tại cơ quan công an, Hà khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Hà khai tối xảy ra vụ án, cô và Thư nhậu chung một nhóm khách tại quán bar, sau đó mâu thuẫn về việc chia “tiền boa” của khách, cả 2 xảy ra xô xát dẫn đến sự việc đau lòng trên.

Nguyễn Thúy (Tổng hợp)

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/xa-hoi/chia-tien-boa-khong-deu-nu-tiep-vien-xinh-dep-dam-dong-nghiep-8-nhat-tu-vong-5072789.html