Chia tay đòi quà không được, gã trai đâm bạn gái dã man

Quá trình yêu đương, Phát có mua nhiều quà cho người tình và con riêng của chị này nhưng khi chia tay đòi quà không được nên nảy sinh ý định dã man.

Ngày 12/3, TAND tỉnh Bình Phước đã đưa ra xét xử sơ thẩm vụ án hình sự đối với bị cáo Nguyễn Thanh Phát (38 tuổi, ngụ tại Tiền Giang) về tội giết người, PLO cho hay,

Nguyễn Thanh Phát (38 tuổi), ngụ tỉnh Tiền Giang có mối quan hệ tình cảm với người phụ nữ 1 con là chị X từ đầu năm 2019. Quá trình yêu đương, Phát có mua nhiều quà cho người tình và con riêng của chị này.

Mấy tháng sau tình cảm rạn nứt, hai bên thường xuyên cãi vã nên chị X. chủ động nói lời chia tay với Phát. Tuy nhiên, bị cáo không đồng ý, nhiều lần níu kéo.

Chân dung đối tượng. Ảnh: PLO

Chân dung đối tượng. Ảnh: PLO

Báo Công Lý đưa tin, do không thay đổi được quyết định của bạn gái, Phát nảy sinh ý định sát hại người tình. Ngày 9/9/2019, Phát cầm theo dao và chai thuốc trừ sâu đi tìm bạn gái để nói chuyện.

Khi đi đến KCN Minh Hưng III (xã Minh Hưng, huyện Chơn Thành), Phát gặp chị X. đi làm về. Phát chặn chị X. lại và đưa cho chị X. một tờ giấy liệt kê các khoản tiền mà bị cáo đã cho và mua đồ cho chị X.

Chị X. không trả tiền mà xé tờ giấy vứt đi rồi lớn tiếng chửi Phát. Lập tức Phát dùng dao tấn công nhiều nhát vào người và mặt chị X.

Nghe tiếng kêu cứu, một số người dân gần đó chạy đến khống chế, bắt giữ Phát giao cho công an. Chị X. được người dân đưa đi cấp cứu với thương tích 12%.

Kết thúc phiên tòa, HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thanh Phát bảy năm tù giam về tội giết người.

Chi Chi (T/h) - Theo Đời sống Plus/GĐVN

Nguồn Đời Sống Plus: http://doisongplus.vn/chia-tay-do-i-qua-khong-duo-c-ga-trai-dam-ba-n-ga-i-da-man-86100-3.html