Chia sẻ với các bệnh nhân ung thư có hoàn cảnh khó khăn

Hưởng ứng Chiến dịch Thanh niên Công an tình nguyện Hè năm 2018 do Đoàn Thanh niên Bộ Công an phát động, ngày 12-6, Đoàn Thanh niên Viện Chiến lược và Khoa học Công an đã tổ chức chương trình thiện nguyện, chia sẻ khó khăn với các bệnh nhân ung thư có hoàn cảnh khó khăn tại Bệnh viện K - Cơ sở 3 - Tân Triều (Hà Đông, Hà Nội).

Qua tìm hiểu từ Phòng công tác xã hội và các bác sĩ điều trị trực tiếp cho các bệnh nhân tại Bệnh viện, được sự phối hợp tích cực của nhóm thiện nguyện “Mang tiếng hát đến với bệnh viện” do Đại úy Trần Anh Tuấn (Cán bộ Trường Đại học Phòng cháy, chữa cháy) duy trì hoạt động, Đoàn Thanh niên Viện Chiến lược và Khoa học Công an đã trao tặng 10 phần quà trị giá hơn 7 triệu đồng cho 8 trường hợp bệnh nhân đang điều trị tại phòng 358, Khoa Xạ đầu cổ.

Bác Nguyễn Đức Tiệu và Lê Thị Đuốc (quê ở Hà Nam) là thương binh nặng, nhiễm chất độc màu da cam, đang điều trị ung thư giai đoạn cuối đã xúc động trước hình ảnh các chiến sĩ công an trẻ ân cần vào tận giường bệnh tặng quà, động viên, mang lời ca tiếng hát và âm nhạc đến với tất cả các bệnh nhân đang điều trị tại đây.

Đoàn viên V21 thăm hỏi các bệnh nhân đang điều trị.

Đại diện Đoàn Thanh niên V21 trao phần quà hỗ trợ cho hai bác Nguyễn Đức Tiệu và Lê Thị Đuốc

“Những bệnh nhân đang mắc căn bệnh hiểm nghèo như chúng tôi được tiếp thêm sức mạnh để chống chọi với bệnh tật, thêm lạc quan, yêu đời hơn”, bác Nguyễn Đức Tiệu chia sẻ.

Giao lưu văn nghệ giữa các bệnh nhân đang điều trị và đoàn viên V21.

Tất cả các phần quà đều do đoàn viên đóng góp, là phần thưởng qua các cuộc thi do Viện Chiến lược và Khoa học Công an tổ chức, như: Hội thi “Sân khấu hóa Thanh niên CAND học tập, thực hiện Sáu Điều Bác Hồ dạy”; Cuộc thi “Mâm cỗ ngày Tết”; cuộc thi viết Tìm hiểu tư tưởng Hồ Chí Minh về lực lượng CAND…

Duy Minh

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/nhip-cau-nhan-ai/chia-se-voi-cac-benh-nhan-ung-thu-co-hoan-canh-kho-khan-495378/