Chia sẻ thực phẩm mùa dịch: Ai cần cứ đến lấy

Đây là hình ảnh người dân đến nhận thực phẩm từ thiện tại một địa điểm gần ngã tư Lê Văn Lương - Hoàng Minh Giám, Hà Nội trong hôm qua.

Tại địa điểm này có tấm bảng để dòng chữ: “Ai cần cứ đến lấy. Nếu khó khăn, hãy lấy một gói mỗi ngày. Nếu bạn ổn xin nhường cho người khác”.

Nói về ý tưởng ra đời chương trình này, chị Trương An Xinh, một trong những người khởi xướng cho hay nhóm bạn của chị tự góp tiền để mua gạo, bánh, trứng, rau, mì gói cho những người khó khăn do bị mất thu nhập trong mùa dịch. Nhóm không nhận tiền từ người lạ và cộng đồng mạng, không kêu gọi ủng hộ tiền.

VIẾT THỊNH

Nguồn PLO: https://plo.vn/ban-doc/chia-se-thuc-pham-mua-dich-ai-can-cu-den-lay-903202.html