Chia sẻ thông tin sai sự thật, 5 thanh niên bị triệu tập

Ngày 8/5/2020, Thanh tra Sở Thông tin - Truyền thông tỉnh Lâm Đồng đã ra quyết định xử phạt hành chính cảnh cáo 5 thanh niên đã có hành vi chia sẻ thông tin trên mạng xã hội có nội dung sai sự thật, vi phạm quy định pháp luật.

5 thanh niên chia sẻ thông tin sai sự thật bị triệu tập làm việc.

5 thanh niên chia sẻ thông tin sai sự thật bị triệu tập làm việc.

Theo đó, 5 thanh niên bị triệu tập từ 16 tới 32 tuổi, cư trú tại huyện Đơn Dương, Lâm Hà và TP. Đà Lạt. Cụ thể, 5 thanh niên này đã dẫn, đăng tải thông tin từ một số trang mạng xã hội xuyên tạc rằng: “Thủ tướng chính thức phạt 5-10 triệu đồng nếu nam, nữ kết hôn muộn sau 30 tuổi” trên facebook cá nhân. Thông tin sai sự thật trên được nhiều người chia sẻ, gây hoang mang trong dư luân.

Đây là việc cố ý làm sai lệch nội dung trong Quyết định số 588/QĐ-TTg, ngày 28/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt “Chương trình điều chỉnh mức sinh phù hợp các vùng, đối tượng đến năm 2030”. Tại mục 3 của Quyết định có nêu “…khuyến khích nam, nữ kết hôn trước 30 tuổi không kết hôn muộn và sớm sinh con, phụ nữ sinh con thứ hai trước 35 tuổi,...”.

Sau khi triệu tập làm việc, số thanh niên đều nhận rõ sai trái và cam kết không tái phạm. Xét thấy cả 5 trường hợp vi phạm lần đầu và tỏ ra ăn năn, Thanh tra Sở Thông tin - Truyền thông đã xử phạt vi phạm hành chính mức cảnh cáo.

THANH DƯƠNG HỒNG

Nguồn SK&ĐS: https://suckhoedoisong.vn/lam-dong-chia-se-thong-tin-sai-su-that-5-thanh-nien-bi-trieu-tap-n173790.html