Chia sẻ kinh nghiệm về tòa soạn hội tụ

Chia sẻ những kinh nghiệm về tòa soạn hội tụ.

Chia sẻ những kinh nghiệm về tòa soạn hội tụ.

ĐÀ NẴNG - Ngày 22-5, Hội Nhà báo TP phối hợp Trung tâm Bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí - Hội Nhà báo Việt Nam khai giảng khóa bồi dưỡng với chủ đề "Tòa soạn hội tụ: Hội tụ nguồn lực để nâng cao chất lượng nội dung". Khóa học do nhà báo Lê Xuân Trung - Phó Tổng Biên tập Báo Tuổi trẻ, giảng viên kiêm chức của Trung tâm Bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí đứng lớp với sự tham gia của gần 30 phóng viên, biên tập viên, lãnh đạo các phòng ban một số cơ quan báo chí các tỉnh, thành phố tại miền Trung.

Ngoài đề cập đến sự cần thiết trong việc thay đổi phương thức hoạt động của các tòa soạn báo chí trong bối cảnh mạng xã hội phát triển mạnh mẽ, thói quen đọc báo, nghe nhìn của độc giả thay đổi nhanh chóng, khóa học cũng phân tích những lợi thế, ưu điểm cũng như khó khăn, thách thức của mô hình tòa soạn hội tụ đối với từng cơ quan báo chí cụ thể. Đặc biệt là những quan niệm mới về không gian làm việc, phương thức tác nghiệp và cách tiếp cận, truyền tải nội dung. Một trong những vấn đề được đưa ra thảo luận, chia sẻ nhiều nhất đó là mô hình tòa soạn hội tụ sẽ là xu hướng trong tương lai, nhưng rất nhiều cơ quan báo chí tại Việt Nam hiện đang gặp khó khăn về nguồn lực con người, cơ sở vật chất, công nghệ.

ĐÔNG A

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/71_206661_chia-se-kinh-nghiem-ve-toa-soan-hoi-tu.aspx