Chia sẻ kinh nghiệm thực hiện phóng sự điều tra về môi trường

Tọa đàm 'Câu chuyện của những chuyến đi' là hoạt động nằm trong dự án 'Phóng viên nữ hành động giảm thiểu rác thải nhựa và ô nhiễm nhựa', nhằm mục đích tạo cơ hội cho các phóng viên, nhà báo chia sẻ kinh nghiệm trong quá trình thực hiện các phóng sự điều tra về môi trường

Các nhà báo giàu kinh nghiệm chia sẻ những góc nhìn đa dạng về cách khai thác đề tài, tìm nguồn thông tin và điều tra về lĩnh vực môi trường.

Các nhà báo giàu kinh nghiệm chia sẻ những góc nhìn đa dạng về cách khai thác đề tài, tìm nguồn thông tin và điều tra về lĩnh vực môi trường.

Ngày 16/9, Quỹ Vì Tầm Vóc Việt (VSF) tổ chức Tọa đàm “Câu chuyện của những chuyến đi” với sự tham dự của hơn 60 phóng viên, nhà báo quan tâm đến chủ đề môi trường. Hoạt động này thuộc dự án "Phóng viên nữ hành động giảm thiểu rác thải nhựa và ô nhiễm nhựa" do VSF khởi xướng và là đại diện duy nhất của Việt Nam được nhận tài trợ từ Mạng lưới Báo chí Toàn cầu (Earth Journalism Network) năm 2022.

Tọa đàm nhằm mục đích tạo cơ hội cho các phóng viên, nhà báo chia sẻ kinh nghiệm trong quá trình thực hiện các phóng sự điều tra về môi trường. Đồng thời, người tham dự cũng được trao đổi cởi mở với các nhà báo, chuyên gia giàu kinh nghiệm về chủ đề này.

Dự án “Phóng viên nữ hành động giảm thiểu rác thải nhựa và ô nhiễm nhựa” tạo cơ hội cho phóng viên nữ tham gia bình đẳng trong lĩnh vực điều tra về môi trường. Việc triển khai các hoạt động trong khuôn khổ dự án, VSF mong muốn trở thành cầu nối giữa các phóng viên, nhà báo với các chuyên gia, nhà hoạt động về môi trường, cơ quan nhà nước, doanh nghiệp và các tổ chức xã hội liên quan để cùng “lên tiếng” thay đổi nhận thức và thực hành của xã hội về rác thải nhựa và ô nhiễm nhựa.

Ngoài ra, dự án cũng hướng tới tăng cường hợp tác giữa khu vực tư nhân, các nhà nghiên cứu/nhà hoạt động môi trường và các cơ quan báo chí, truyền thông bằng việc tổ chức diễn đàn đối thoại và thực hiện chiến dịch truyền thông thay đổi hành vi về giảm thiểu rác thải nhựa và ô nhiễm nhựa.

Thông qua tọa đàm các khách mời giàu kinh nghiệm có những chia sẻ những góc nhìn đa dạng về cách khai thác, tìm nguồn thông tin và điều tra về lĩnh vực môi trường. Trong khi đó, các phóng viên, nhà báo tham dự tọa đàm đến từ các cơ quan báo chí khác nhau trên địa bàn TP. Hà Nội sẽ tạo thành mạng lưới hỗ trợ, hợp tác trong quá trình tác nghiệp về chủ đề môi trường.

Quang cảnh buổi tọa đàm.

Đến với buổi tọa đàm, ngoài những chia sẻ cá nhân từ các phóng viên, nhà báo có kinh nghiệm, đã từng tham gia điều tra, khai thác các chủ đề môi trường, các phóng viên, nhà báo còn được giải đáp những thắc mắc về quy trình thực hiện, cách tiếp cận các bên liên quan và lên kế hoạch thực địa để đảm bảo an toàn cho bản thân và nhóm tác nghiệp… Bên cạnh đó, các nhà báo giàu kinh nghiệm cũng mang đến nhiều thông tin hữu ích về nguồn dữ liệu đáng tin cậy, cách truyền tải thông tin bằng dữ liệu một cách chính xác và hấp dẫn về các đề tài môi trường.

Dự án “Phóng viên nữ hành động giảm thiểu rác thải nhựa và ô nhiễm nhựa” là hoạt động tiếp theo sau khi VSF kêu gọi nộp đề xuất cho “Gói hỗ trợ tài chính và kỹ thuật” cho các nữ phóng viên có các sáng kiến về chủ đề rác thải nhựa và ô nhiễm nhựa. Theo đó, 6 sáng kiến từ các phóng viên, nhà báo quan tâm đến chủ đề môi trường đã được tài trợ. Các nhóm phóng viên, nhà báo sẽ thực hiện các đề tài từ tháng 9 đến tháng 12 và có cơ hội tham gia giải thưởng “Phóng viên nữ tiên phong vì môi trường năm 2022”.

Viết Hà

Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/chia-se-kinh-nghiem-thuc-hien-phong-su-dieu-tra-ve-moi-truong-post1470223.tpo