Chia sẻ kinh nghiệm đào tạo, bồi dưỡng nhà báo trẻ

Ngày 17-3, tại Hà Nội, Hội Nhà báo Việt Nam đã tổ chức Diễn đàn 'Nhà báo trẻ và đào tạo, bồi dưỡng nhà báo trẻ' - Giao lưu nhà báo trẻ với các thế hệ nhà báo.

Hoạt động nằm trong khuôn khổ Hội Báo toàn quốc 2019. Ban tổ chức diễn đàn hy vọng đây là cuộc trao đổi thoải mái, chân thành, cởi mở giữa những người đã, đang và sẽ làm nghề báo; góp phần vào thành công của Hội báo.

Tại diễn đàn, các đại biểu trao đổi các vấn đề về đào tạo, bồi dưỡng nhà báo trẻ, trong đó có việc đào tạo những kỹ năng làm nghề; sinh viên, nhà báo trẻ cần chuẩn bị những gì để hội nhập với báo chí thế giới trong thời đại công nghệ 4.0; nguyên nhân dẫn đến những tai nạn nghề nghiệp, nhất là đối với các nhà báo làm điều tra…

 Toàn cảnh diễn đàn.

Toàn cảnh diễn đàn.

Phát biểu tại diễn đàn, nhà báo Hồ Quang Lợi, Phó chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam nhấn mạnh mục đích của cuộc giao lưu là giúp các nhà báo trẻ, sinh viên trường báo giải đáp thắc mắc trong kỷ nguyên số hiện nay. Đồng thời diễn đàn cũng là buổi giao lưu vô cùng ý nghĩa giữa các nhà báo trẻ với các thế hệ nhà báo để qua đó, các nhà báo trẻ có thêm kinh nghiệm trong công việc làm báo hiện nay.

Chia sẻ tại diễn đàn, nhiều ý kiến cho rằng, điều tiên quyết của nghề báo chí là lòng đam mê. Các bạn trẻ cần sống hết mình với nghề, tạo ra các sản phẩm báo chí tốt và tận dụng các cơ hội nghiệp vụ từ trên ghế nhà trường. Sinh viên, nhà báo trẻ cần trau dồi tư duy nhận diện, phân biệt giữa tin thật và tin giả; đánh giá, định hướng thông tin,…

Tin, ảnh: LAN ANH

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/van-hoa-giao-duc/doi-song-van-hoa/chia-se-kinh-nghiem-dao-tao-boi-duong-nha-bao-tre-568853