Chia sẻ khó khăn với thầy trò vùng ngập lụt Chương Mỹ

Ngày 18-8, tại huyện Chương Mỹ (Hà Nội), Sở GD và ĐT Hà Nội đã trao tiền ủng hộ của Công đoàn Giáo dục Việt Nam, Công đoàn ngành Giáo dục Hà Nội và một số đơn vị trong ngành; hỗ trợ thiết bị, đồ dùng dạy học cho năm trường bị ngập lụt ở huyện Chương Mỹ.

Giám đốc Sở GD và ĐT Hà Nội Chử Xuân Dũng trao tiền hỗ trợ giáo viên, nhân viên các trường bị ảnh hưởng ngập lụt.

Tại đây, Giám đốc Sở GD và ĐT Hà Nội Chử Xuân Dũng đại diện ngành GD và ĐT Hà Nội chuyển số tiền hỗ trợ đối với năm trường, gồm: THCS Nam Phương Tiến A, Tiểu học Nam Phương Tiến A, mầm non xã Nam Phương Tiến khu A, THCS Hoàng Văn Thụ, Tiểu học Quảng Bị mỗi trường 20 triệu đồng.

Ngoài ra, một số đơn vị như: Ngành GD và ĐT quận Thanh Xuân ủng hộ 30 triệu đồng; ngành GD và ĐT các quận: Hoàn Kiếm, Hai Bà Trưng, Cầu Giấy, Long Biên và Trường THPT chuyên Nguyễn Huệ ủng hộ 36 bộ máy tính để bàn,108 chiếc bàn vi tính, 25 màn hình máy tính, hai chiếc ti-vi, 28 chiếc bảng từ, 129 chiếc bàn thí nghiệm Sinh học, Vật lý, Hóa học, 455 bộ bàn ghế học sinh, gần năm nghìn quyển sách giáo khoa; 161 bộ đồ chơi ngoài trời… đối với năm trường nói trên.

Trước đó, ngành GD và ĐT Hà Nội hỗ trợ năm trường trên mỗi trường 200 triệu đồng; hỗ trợ 35 cán bộ giáo viên, nhân viên bị thiệt hại do mưa lũ mỗi người hai triệu đồng.

Giám đốc Sở GD và ĐT Hà Nội Chử Xuân Dũng cho biết, trước thềm năm học mới, một nhiệm vụ quan trọng của ngành Giáo dục Thủ đô là hỗ trợ các trường học vùng lũ; mong rằng, các trường nỗ lực khắc phục khó khăn, chuẩn bị các điều kiện để sẵn sàng bước vào năm học mới.

QUÝ TÙNG

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/xahoi/item/37353302-chia-se-kho-khan-voi-thay-tro-vung-ngap-lut-chuong-my.html