Chia sẻ hiếm hoi của Đệ nhất phu nhân Mỹ về tin đồn tình ái của chồng

Đệ nhất phu nhân Mỹ Melania Trump đã lên tiếng về những tin đồn liên quan tới cuộc sống hôn nhân bị nghi là trục trặc của bà với Tổng thống Donald Trump.

Đệ nhất phu nhân Melania và Tổng thống Trump (Ảnh: AFP)

Đệ nhất phu nhân Melania và Tổng thống Trump (Ảnh: AFP)

“Đó không phải là mối quan tâm và sự tập trung của tôi. Tôi là một người mẹ và là đệ nhất phu nhân, và tôi có nhiều việc quan trọng hơn để suy nghĩ và làm”, bà Melania Trump chia sẻ trong cuộc phỏng vấn được phát sóng trên đài ABC (Australia) hôm 12/10.

Câu trả lời của đệ nhất phu nhân Mỹ được đưa ra sau khi người dẫn chương trình hỏi rằng liệu những tin đồn về sự phản bội của Tổng thống Trump có ảnh hưởng tới cuộc hôn nhân của hai người hay không. Đây là lần hiếm hoi bà Melania chia sẻ những câu chuyện riêng tư trước truyền thông trong cuộc phỏng vấn độc quyền với ABC.

Những câu chuyện về gia đình Tổng thống Trump từng thu hút sự chú ý của dư luận hồi đầu năm nay khi diễn viên phim khiêu dâm Stormy Daniels tiết lộ cô từng có quan hệ tình ái với nhà lãnh đạo Mỹ cách đây hơn 10 năm. Truyền thông cũng đưa tin luật sư riêng của ông Trump từng chi 130.000 USD để mua sự im lặng của Stormy Daniels chỉ vài tuần trước cuộc bầu cử tổng thống Mỹ năm 2016 - thời điểm ông Trump đang tranh cử vào Nhà Trắng.

Hồi tháng 6, luật sư riêng của Tổng thống Trump Rudy Giuliani từng chia sẻ rằng Đệ nhất phu nhân Melania “tin tưởng chồng” và bà biết những cáo buộc nhằm vào ông Trump là “không chính xác”. Tuy nhiên trong cuộc phỏng vấn với ABC gần đây, bà Melania khẳng định chưa bao giờ trao đổi về vấn đề này với Giuliani.

“Tôi chưa bao giờ nói chuyện với ông Giuliani”, bà Melania nói. Khi được hỏi lý do luật sư riêng của Tổng thống Trump đưa ra thông tin về bà như vậy, đệ nhất phu nhân Mỹ trả lời: “Tôi không biết. Ông nên hỏi ông ấy”.

Cũng trong cuộc phỏng vấn, Đệ nhất phu nhân Melania được hỏi rằng liệu bà có cảm thấy bị tổn thương không sau khi nghe toàn bộ những câu chuyện liên quan tới ông Trump.

“Tất nhiên không phải lúc nào tôi cũng vui vẻ được. Nhưng tôi biết điều gì là đúng và điều gì là sai. Điều gì là đúng sự thật, điều gì là sai sự thật”, bà Melania nói thêm.

Bà Melania trả lời phỏng vấn nhà báo Tom Llamas của ABC (Ảnh: ABC)

Khi được hỏi liệu bà có yêu chồng không, bà chủ Nhà Trắng nói: “Có, chúng tôi vẫn ổn. Đúng là như vậy. Những gì truyền thông suy đoán, đó chỉ là tin đồn thôi. Mà không phải lúc nào tin đồn cũng là đúng”.

“Tôi rất mạnh mẽ và tôi biết những ưu tiên của mình là gì”, bà Melania nhấn mạnh.

Đệ nhất phu nhân Mỹ cũng bác bỏ một tin đồn từng cho rằng bà muốn quay trở lại New York, thay vì sống ở Nhà Trắng cùng ông Trump và thực hiện sứ mệnh của phu nhân tổng thống.

“Tôi đang tận hưởng cuộc sống ở đây. Tôi thực sự thích được sống ở Washington và tại Nhà Trắng”, bà Melania nói.

Trong cuộc phỏng vấn được công bố trước đó, bà Melania đã có câu trả lời bất ngờ khi được hỏi về lý do bà phát động chương trình “Be Best” với mục tiêu đấu tranh chống lại nạn đe dọa qua mạng.

“Tôi có thể nói tôi là người bị bắt nạt nhiều nhất thế giới. Nếu anh thực sự thấy những gì mà người ta nói về tôi, anh sẽ thấy tôi là một trong số những người bị bắt nạt như vậy”, bà Melania chia sẻ.

Cuộc phỏng vấn của bà Melania được công bố hơn 3 tuần trước khi cuộc bầu kỳ giữa kỳ của quốc hội Mỹ diễn ra, trong đó những câu chuyện liên quan tới Tổng thống Trump được cho là sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc quyết định tâm lý của cử tri khi bỏ phiếu.

Dân trí / ABC

Nguồn Pháp Luật VN: http://baophapluat.vn/quoc-te/chia-se-hiem-hoi-cua-de-nhat-phu-nhan-my-ve-tin-don-tinh-ai-cua-chong-417576.html