'Chia sẻ giọt máu đào, trao ngàn lời yêu thương'

Sáng 21-11, Trung tâm Huyết học Truyền máu Bệnh viện Trung ương Huế (Trung tâm HHTM BV T.Ư Huế) phối hợp với Thành Đoàn Đà Nẵng tổ chức Ngày Hội hiến máu với chủ đề 'Chia sẻ giọt máu đào, trao ngàn lời yêu thương' tại Trường Đại học Kinh tế thuộc Đại học Đà Nẵng, thu hút hàng trăm đoàn viên, thanh niên tham gia.

Sáng 21-11, Trung tâm Huyết học Truyền máu Bệnh viện Trung ương Huế (Trung tâm HHTM BV T.Ư Huế) phối hợp với Thành Đoàn Đà Nẵng tổ chức Ngày Hội hiến máu với chủ đề “Chia sẻ giọt máu đào, trao ngàn lời yêu thương” tại Trường Đại học Kinh tế thuộc Đại học Đà Nẵng, thu hút hàng trăm đoàn viên, thanh niên tham gia.

 Ngày Hội hiến máu có hơn 600 đoàn viên, thanh niên tham gia.

Ngày Hội hiến máu có hơn 600 đoàn viên, thanh niên tham gia.

Ngay từ sáng sớm ngày 21-11, đông đảo các tình nguyện viên đã có mặt tại Trường Đại học Kinh tế chuẩn bị các trang thiết bị cần thiết cho Ngày Hội hiến máu ý nghĩa. Cùng các bạn sắp xếp bàn ghế, chuẩn bị nước uống, đồng thời phân công các tình nguyện viên khác chú ý ghi danh sách số lượng người tham gia hiến máu, Nguyễn Linh Ngọc Huyền (2000, sinh viên năm 3, Khoa Du lịch) cho biết, mặc dù bận rộn nhưng Huyền cùng các tình nguyện viên khác đều rất vui và tràn đầy nhiệt huyết vì được tham gia công việc ý nghĩa này. “Trước đó 1 ngày, chúng em đã tổ chức ra quân trang trí địa điểm hiến máu, tập kết bàn ghế. Ngoài ra, chúng em còn thường xuyên kêu gọi bạn bè, sinh viên các lớp tham gia hiến máu tình nguyện. Hy vọng, với sự chuẩn bị chu đáo của chúng em, Ngày Hội sẽ diễn ra thành công tốt đẹp và sẽ có thêm nhiều đơn vị máu được tiếp nhận”, Huyền chia sẻ.

7 giờ 30 sáng, đoàn y, bác sĩ của Trung tâm HHTM BV T.Ư Huế sau một hành trình dài 3 giờ di chuyển đã có mặt tại Trường Đại học Kinh tế Đà Nẵng, sẵn sàng cho công tác tiếp nhận máu. Những trang thiết bị y tế chuyên dụng nhanh chóng được các tình nguyện viên mang xuống xe, được bố trí vào khu vực tổ chức hiến máu. Bên ngoài khu vực, hàng trăm sinh viên đã có mặt, nghiêm túc xếp hàng để chờ làm thủ tục cần thiết để tham gia hiến máu.

7 giờ 45, Ngày Hội hiến máu chính thức bắt đầu. Tinh thần nhiệt huyết, xung kích được thể hiện ngay trên khuôn mặt vui vẻ, rạng ngời của các bạn trẻ. Là một trong những người nằm trong lượt hiếu máu đầu tiên, Trần Thị Hằng (22 tuổi, Sinh viên năm 4, Khoa Kế toán) tâm sự: “Đây là lần thứ 4 em tham gia hiến máu tình nguyện. Không những em mà nhiều người bạn của em cũng đã ít nhất 1 lần hiến máu. Chúng em hiểu và ý thức được rằng, việc hiến máu cứu người là một nghĩa cử thiêng liêng và cao đẹp. Đặc biệt hơn khi máu của chính mình góp phần cứu sống nhiều bệnh nhân mắc phải những căn bệnh hiểm nghèo. Em hy vọng rằng, sẽ có thêm nhiều bạn trẻ khác hiểu được ý nghĩa của việc làm này, qua đó cùng chung tay hiến những giọt máu nghĩa tình ấm áp, kịp thời chia sẻ, giúp đỡ người bệnh vượt qua những khó khăn của bệnh tật”.

Khoảng 500 sinh viên Trường đại học (ĐH) Y Dược, ĐH Huế đã đăng ký tham gia hiến máu với chủ đề “Giọt hồng sẻ chia” vừa diễn ra sáng 22-11 do CLB Ngân hàng máu sống của trường phối hợp Trung tâm HHTM BVT.Ư Huế tổ chức.

Chương trình hiến máu thu được 383 đơn vị máu, bổ sung vào nguồn máu dự trữ để cứu chữa cho các bệnh nhân cần máu. Bên lề chương trình hiến máu còn có không gian thư pháp, chụp hình “check-in” và các phần quà tri ân tình nguyện viên hiến máu.

Dịp này, Đoàn Trường ĐH Y Dược khen thưởng cho 10 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào hiến máu tình nguyện năm học 2019 – 2020.

Sinh viên Y dược Huế hiến máu.

Theo Phó Giám đốc Trung tâm HHTM BV T.Ư Huế Đồng Sĩ Sằng, trước tình hình lũ lụt lớn, diễn biến phức tạp tại miền Trung trong thời gian qua, tất cả hệ thống chính trị và toàn dân đều tập trung phòng chống và khắc phục hậu quả lũ lụt. Chính vì vậy, các địa phương đã thông báo tạm hoãn các đợt hiến máu tình nguyện trong tháng 10 và đầu tháng 11 (dự kiến tiếp nhận 5.000 đơn vị máu) và đây cũng chính là lý do khiến nguồn máu dự trữ của Trung tâm HHTM BV T.Ư Huế thiếu trầm trọng. Trước tình hình trên, Trung tâm đã đề nghị Thành Đoàn Đà Nẵng tổ chức đợt hiến máu tình nguyện tại Trường Đại học Kinh tế Đà Nẵng với mục tiêu tiếp nhận khoảng 400 đến 500 đơn vị máu. “Máu là món quà vô giá mà cuộc sống ban tặng cho mỗi chúng ta. Hiến máu cứu người là nghĩa cử cao đẹp giúp người bệnh thoát khỏi hiểm nghèo, thể hiện tấm lòng tương thân tương ái, san sẻ giúp đỡ lẫn nhau trong lúc hoạn nạn. Hy vọng, với mục đích, ý nghĩa sâu sắc như trên, sẽ có thêm nhiều bạn trẻ, người dân tham gia hiến máu tình nguyện, cứu người”, ông Đồng Sĩ Sằng chia sẻ.

Theo thông tin từ Hội Sinh viên Trường Đại học Kinh tế, trong buổi sáng cùng ngày đã có 600 đoàn viên, thanh niên tham gia hiến máu tình nguyện. Kết thúc Ngày Hội hiến máu, Ban tổ chức đã tiếp nhận 469 đơn vị máu, thuộc các nhóm máu khác nhau, qua đó sẵn sàng cung cấp cho nhiều bệnh nhân đang điều trị tại các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh TT- Huế.

NGỌC QUỐC

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/137_234893_-chia-se-giot-mau-dao-trao-ngan-loi-yeu-thuong-.aspx