CHIA SẺ GIẤC MƠ CHUNG

VH- Tọa đàm 'Phát triển sản phẩm du lịch sáng tạo góc nhìn từ Công viên chủ đề Ấn tượng Hội An' vừa được Tổng cục Du lịch (TCDL) tổ chức với sự tham gia của đại diện một số Sở VHTTDL, Sở Du lịch, hơn 50 doanh nghiệp lữ hành ở ba miền Bắc- Trung- Nam và các cơ quan báo chí nhằm thảo luận, góp ý cho sản phẩm du lịch văn hóa mang tính sáng tạo cao, phục vụ tốt nhất khách du lịch, giữ chân khách ở lại Hội An lâu hơn.

Sáng tạo nhưng không kết nối được với thị trường thì rất phí

Tại tọa đàm, ông Nguyễn Văn Tuấn, Tổng cục trưởng TCDLcho rằng: Thời gian qua, với sự phát triển mạnh mẽ, ngành Du lịch đã tạo ra lượng lớn công ăn việc làm cho người lao động, đưa về nguồn thu khá cho ngân sách nhưng phải thừa nhận chúng ta chưa phát huy hết giá trị, tiềm năng về du lịch của đất nước. Do đó, cần phải hướng đến phát triển du lịch bền vững, có trách nhiệm với môi trường và xã hội; khai thác các giá trị, tiềm năng nhưng không làm ảnh hưởng đến tài nguyên, môi trường, di tích… của đất nước và không để lại gánh nặng cho thế hệ sau”.

Ông Nguyễn Văn Tuấn cũng đánh giá cao sự dũng cảm và nhiệt huyết, đầy sáng tạo của các nhà đầu tư cho sự phát triển của du lịch Việt Nam như: Sun Group, Vin Group, Mường Thanh, FLC, Tuần Châu, GAMI, CEO…

Hiện nay, sản phẩm du lịch sáng tạo, khai thác chiều sâu văn hóa đang là xu hướng mới của thế giới. Chiến lược phát triển các ngành công nghiệp văn hóa Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt cũng đã xác định đưa du lịch văn hóa trở thành những ngành kinh tế dịch vụ quan trọng, phát triển rõ rệt về chất và lượng, đóng góp tích cực vào tăng trưởng kinh tế.

Một số doanh nghiệp bắt tay vào xây dựng các sản phẩm du lịch, khai thác vào chiều sâu văn hóa, các sản phẩm du lịch sáng tạonhư: Chương trình thực cảnh Tinh hoa Bắc Bộ (Hà Nội), Công viên văn hóa chủ đề Ấn tượng Hội An, Chương trình thực cảnh Ký ức Hội An (Quảng Nam)…

Các sản phẩm du lịch sáng tạo mà ẩn sâu trong đó là những tầng trầm tích văn hóa, chiều sâu lịch sử mang lại những giá trị mới cho ngành du lịch, đến gần hơn với công chúng. Nếu không phải là những nhà đầu tư thật sự dũng cảm, đam mê, tâm huyết, có trách nhiệm sẽ không thể làm ra được những sản phẩm như vậy.

Trước tọa đàm, các doanh nghiệp cũng đã khảo sát Công viên văn hóa chủ đề Ấn tượng Hội An, trải nghiệm một hành trình văn hóa, lịch sử bằng các show diễn nhỏ: Thế giới Hội An, Trại hò đánh hổ, Đám cưới công chúa Ngọc Hoa, Chuyện tình bà chúa Tằm Tang, Khu rừng hạnh phúc và show diễn thực cảnh lớn nhất Việt Nam Ký ức Hội An. Qua đó, có những đánh giá chân thực về chương trình, khuyến khích, hỗ trợ và kết nối giữa nhà đầu tư và các doanh nghiệp lữ hành nhằm phục vụ khách du tốt hơn. Đồng thời, dự báo về vai trò, vị trí của công viên này trong điểm đến Hội An nói chung, kết nối với các thị trường, vai trò và trách nhiệm của các chủ thể liên quan, vai trò chủ đầu tư, cơ quan truyền thông, cộng đồng dân cư trong thu hút khách, phát triển du lịch.

Ông Nguyễn Văn Tuấn đề nghị chủ đầu tư dự án nghiên cứu để đưa ra những chính sách tốt nhất cho các bên có liên quan như chính sách giá cho các đơn vị lữ hành, đối tác; chính sách để tạo công ăn việc làm cho lao động tại địa phương… Bên cạnh đó, sản phẩm du lịch sáng tạo nhấn mạnh đến yếu tố quan sát, suy ngẫm nên cần tăng cường kết hợp văn hóa đặc trưng của địa phương vào sản phẩm văn hóa của mình.

Đại diện chủ đầu tư chia sẻ: “Có những lúc trên sân khấu Ký ức Hội An 500 anh chị em diễn viên diễn nhưng chỉ có 20-30 khách, chúng tôi vẫn quyết tâm diễn. Qua một thời gian ngắn, chúng tôi đã rất cầu thị, lắng nghe và tiếp thu các ý kiến góp ý để chương trình ngày càng hoàn thiện hơn. Cứ 3-6 tháng chúng tôi sẽ lại có những điều chỉnh, thay đổi cho phân cảnh nhỏ; 6-12 tháng chúng tôi sẽ có thay đổi cho chương trình lớn”. Cuộc dấn thân và chấp nhận những thử thách sống còn với đam mê của những người đầu tư xây dựng Công viên chủ đề Ấn tượng Hội An và biểu diễn thực cảnh Ký ức Hội An trả giá rất nhiều. Nhưng trên hết là họ có niềm tin và vẫn tiếp tục nuôi dưỡng ý tưởng sẽ xây dựng thêm các công viên chủ đề, các chương trình biểu diễn thực cảnh ở những điểm đến khác của Việt Nam, tiên phong trong việc thực hiện Chiến lược công nghiệp văn hóa ở Việt Nam.

Cùng nhau chia sẻ giấc mơ chung

Công viên văn hóa chủ đề Ấn tượng Hội An là công viên văn hóa đầu tiên tại Việt Nam với kiến trúc đặc sắc, hoạt động phong phú, tương tác trực tiếp. Đặc biệt, chương trình biểu diễn thực cảnh Ký ức Hội An được dàn dựng công phu ở một không gian thực rộng 25.000m2 kết hợp biểu diễn, âm thanh, ánh sáng công phu, hoành tráng, hiện đại nhất Việt Nam hiện nay. Ông Đoàn Tuấn, Trưởng phòng du lịch nội địa Công ty cổ phần du lịch dịch vụHà Nội Toserco cho biết: “Sau khi xem xong chương trình, chỉ có thể gói gọn trong các chữ: “hoành tráng, công phu, hấp dẫn, tinh tế”. Tôi tin rằng chương trình sẽ rất hấp dẫn đối với khách nội địa vì thế chắc chắn tôi sẽ đưa chương trình này vào tour đi Huế- Đà Nẵng- Hội An. Thông thường, cả khách nội địa lẫn khách nước ngoài chỉ ở lại Hội An 1 đêm nhưng với sản phẩm Công viên văn hóa chủ đề Ấn tượng Hội An và chương trình biểu diễn thực cảnh Ký ức Hội An, khách có thể sẽ ở lại Hội An 2 đêm”.

Tuy nhiên, ông Đoàn Tuấn cũng băn khoăn về việc Công viên văn hóa chủ đề Ấn tượng Hội Anđã sẵn sàng đón những đoàn khách đông chưa vì các đoàn khách của Hanoi Toserco thường từ 200- 300 người. Giải đáp những thắc mắc này, Giám đốc GAMI Hội An, ông Đào Quang Tùng cho biết: Công viên văn hóa chủ đề Ấn tượng Hội An đã từng đón những đoàn 500-800 khách. Riêng sân khấu Ký ức Hội An có thể phục vụ cùng lúc 3.000 người xem.

Bà Vũ Thanh Hà, Giám đốc Công ty du lịch Esyways (chuyên đón khách quốc tế đến Việt Nam) đánh giá: Công viên Ấn tượng Hội An và chương trình Ký ức Hội An là sản phẩm du lịch sáng tạo, rất công phu, hoành tráng, đầu tư tốn kém. Trong khi đó, phố cổ Hội An hiện nay quá tải, bức bối, chỉ thấy người với người, vẫn cổ kính, xinh xắn đấy nhưng không còn vẻ bình yên, cuốn hút như những năm trước nữa. Sản phẩm vui chơi, giải trí về đêm của phố Hội cũng không có nhiều đổi mới, không hấp dẫn khách du lịch. Tuy nhiên, ở chương trình thực cảnh Ký ức Hội An còn thiếu đi phần liên kết giữa Hội An của ký ức và Hội An ngày nay, chưa làm nổi bật được cái hồn cốt của Hội An 400 năm trước. Có lẽ chỉ cần vài phút chiếu lại những hình ảnh của Hội An xưa để khi xem Ký ức Hội An khách có thể nhận ngay ra đấy chính là Hội An và hình dung ra cuộc sống, nét văn hóa Hội An ngày ấy.

Xem Ký ức Hội An từ buổi đầu công chiếu, nhà báo Tạ Bích Loan(VTV3) nhận xét rằng, với GAMI thời gian vừa qua là một hành trình dũng cảm, đối mặt với rất nhiều gian nan nhưng vẫn thể hiện được sự tâm huyết, sáng tạo, đầy đam mê. “Một người bạn nước ngoài của tôi sau khi tham gia chương trình đã thốt lên rằng: “Tôi không tưởng tượng được các bạn có thể làm được những chương trình hoành tráng, đẳng cấp như thế”. Tôi cho rằng GAMI muốn qua Công viên văn hóa chủ đề Ấn tượng Hội An và chương trình biểu diễn thực cảnh Ký ức Hội An góp sức mình thực hiện mơ ước biến Việt Nam thành một cường quốc du lịch. Giấc mơ ấy chỉ có thể có được khi chúng ta cùng góp vào đó giấc mơ của mình, chia sẻ giấc mơ chung”.

THÚY HÀ

Nguồn Báo Văn hóa: http://baovanhoa.vn/ch%C3%ADnh-tr%E1%BB%8B/chia-se-giac-mo-chung