Chia sẻ đầu tiên của Đoàn Văn Hậu sau 2 bàn thắng trong trận chung kết SEA Games 30

Đoàn Văn Hậu muốn dành chiến thắng này cho tất cả người dân Việt Nam vì đã ở bên cạnh cả đội trong hành trình Sea Games 30 cũng như các giải đấu lớn nhỏ khác.

Trong trận chung kết Sea Games 30 đối đầu với U22 Indonesia, Đoàn Văn Hậu chính là cầu thủ thi đấu chói sáng nhất khi có 2 pha lập công trong tổng số 3 bàn thắng của đội tuyển U22 Việt Nam. Một bàn đến từ pha đánh đầu trong hiệp 1 và 1 bàn từ việc chọn trị trí tốt trong hiệp 2. Với việc chơi ở vị trí hậu vệ, việc Đoàn Văn Hậu có 2 bàn thắng trong trận chung kết Sea Games 30 là điều rất đáng khen ngợi.

Sau khi góp công lớn giúp đội tuyển U22 Việt Nam vô địch Sea Games 30, Đoàn Văn Hậu đã có những chia sẻ trên trang cá nhân. Cầu thủ trẻ sinh năm 1999 cho biết anh muốn giành chiến thắng này cho tất cả người dân Việt Nam, những người đã luôn ở bên cạnh toàn đội trong suốt thời gian vừa qua: "Dành tặng cho tất cả người dân Việt Nam. Cảm ơn đã luôn ở bên chúng tôi".

Sau khi kết thúc Sea Games, Đoàn Văn Hậu sẽ trở lại thi đấu ở CLB Heerenveen của Hà Lan. Trong một trận đấu trong vòng bảng của Sea Games, đã có cổ động viên của Heerenveen xuất hiện trên khán đài tại Philippines để cổ vũ cho Đoàn Văn Hậu. Hy vọng sau màn thể hiện chói sáng tại Sea Games 30, Đoàn Văn Hậu sẽ có nhiều cơ hội để tham gia đá chính trong đội hình của CLB Heerenveen.

Đoàn Văn Hậu, cầu thủ trẻ tài năng toàn diện của bóng đá Việt Nam.

Phương Thảo/TGT

Nguồn Infonet: https://infonet.vn/chia-se-dau-tien-cua-doan-van-hau-sau-2-ban-thang-trong-tran-chung-ket-sea-games-30-post324801.info