Chia rẽ trong lựa chọn Chủ tịch Ủy ban châu Âu

Theo Reuters và TTXVN, ngày 28-5, các nhà lãnh đạo Liên hiệp châu Âu (EU) họp không chính thức, nhằm thảo luận việc lựa chọn ứng cử viên cho các vị trí quan trọng của khối trong nhiệm kỳ mới. Tuy nhiên, các bên bất đồng vì có quan điểm khác nhau về các ứng cử viên, nhất là cho vị trí Chủ tịch Ủy ban châu Âu (EC).

Phát biểu ý kiến với báo chí sau cuộc họp, Thủ tướng Đức A.Merkel khẳng định, bà ủng hộ ứng cử viên của đảng Nhân dân châu Âu (EPP) M.Weber cho chức Chủ tịch EC, nhưng cho biết, một số lãnh đạo EU ủng hộ ứng cử viên khác.

* Ngày 28-5, Thủ tướng Đức A.Merkel thông báo, tại Hội nghị cấp cao EU diễn ra trong hai ngày 21 và 22-6 tới, lãnh đạo các nước thành viên EU sẽ thống nhất ứng cử viên cho chức Chủ tịch EC. Theo kế hoạch, Nghị viện châu Âu (EP) khóa mới sẽ tổ chức phiên họp đầu tiên vào ngày 22-7 tới để chính thức thảo luận việc chọn Chủ tịch mới của EC.

* Cùng ngày, Chủ tịch Hội đồng châu Âu D.Tusk khẳng định, sẽ tiếp tục tham vấn với EP và các thành viên của Hội đồng châu Âu về các vị trí lãnh đạo tương lai của EC, Hội đồng châu Âu, Ngân hàng Trung ương châu Âu, cũng như Đại diện cấp cao của EU về chính sách an ninh và đối ngoại. Ông D.Tusk khẳng định, Hội đồng châu Âu sẽ đề xuất ứng cử viên và EP sẽ bầu chọn. Chủ tịch EC phải nhận được sự ủng hộ của đa số tại cả Hội đồng châu Âu và EP.

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/thegioi/tin-tuc/item/40360802-chia-re-trong-lua-chon-chu-tich-uy-ban-chau-au.html