Chia nhau hơn 200 tháng tù vì chém rách mặt con nợ

Sáng 18-7, TAND huyện Đức Thọ (Hà Tĩnh) mở phiên tòa xét xử sơ thẩm, tuyên phạt Lê Quang Vinh năm năm sáu tháng tù, Lê Văn Dũng năm năm tù, Phan Tài Năng ba năm sáu tháng tù và Đoàn Xuân Công ba năm tù về tội cố ý gây thương tích.

Sáng 18-7, TAND huyện Đức Thọ (Hà Tĩnh) mở phiên tòa xét xử sơ thẩm và tuyên phạt Lê Quang Vinh năm năm sáu tháng tù, Lê Văn Dũng năm năm tù, Phan Tài Năng ba năm sáu tháng tù và Đoàn Xuân Công ba năm tù về tội cố ý gây thương tích.

Các bị cáo Vinh, Dũng, Năng và Công tại phiên tòa.

Các bị cáo Vinh, Dũng, Năng và Công tại phiên tòa.

Theo cáo trạng, 18 giờ 30 ngày 14-1, nhóm bị cáo này đi đánh bida. Tại đây, cả nhóm thấy Lê Văn Cường cùng bạn cũng đang đánh bida. Do trước đó, Cường có nợ Vinh 8 triệu đồng nên khi thấy Cường thì Vinh đến hỏi nợ. Trong lúc nói chuyện hai bên mâu thuẫn và xảy ra hỗn chiến.

Trong lúc hỗn chiến Dũng, Công và Năng lấy gậy bida đuổi đánh Cường, còn Vinh lấy một con dao ở ngoài xe máy vào chém trúng vùng mắt phải của Cường. Cường chạy ra ngoài đường được một đoạn thì gục xuống ngất xỉu (thương tích 41%).

Tại cơ quan điều tra, Vinh và đồng bọn đã khai nhận về hành vi của mình, đồng thời giao nộp 1 con dao là hung khí gây án.

Nguồn PLO: http://plo.vn/phap-luat/chia-nhau-hon-200-thang-tu-vi-chem-rach-mat-con-no-782962.html