Chìa khóa thành công từ 2 tủ cấy mô

Vượt qua những khó khăn về mặt bằng và những lúng túng giao thương năm đầu tiên không có thu nhập, cử nhân sinh học thế hệ 8X Hồ Anh Dũng đã tìm thấy chìa khóa khởi nghiệp mở 2 tủ cấy mô ở Ðà Lạt, đưa các loại giống hoa, cây cảnh cạnh tranh chất lượng cao trên thị trường trong nước và xuất khẩu.

Công ty TNHH Công nghệ Sinh học F1 mỗi năm phục tráng, sản xuất 1 triệu cây giống hoa salem cấy mô chất lượng cao cho nông dân Đà Lạt

“Mở khóa” đưa cây cảnh sang châu Âu 

Rẽ ngang khoảng một cây số đầu đèo Trại Mát, tôi bước vào sảnh Công ty TNHH Công nghệ Sinh học F1 theo lịch hẹn làm việc vào đầu giờ buổi sáng giữa tháng 10/2017. Giám đốc công ty chờ sẵn trước mấy phút và nhiệt tình đón tôi sau tiếng chuông điện thoại đầu tiên. Đó là một người đàn ông trẻ Hồ Anh Dũng 34 tuổi, quê Quảng Trị, tốt nghiệp cử nhân sinh học Trường Đại học Đà Lạt rồi chọn khởi nghiệp giữa những đồng hoa của thành phố này. “Công ty TNHH Công nghệ Sinh học F1 chuyển về đây sản xuất mới hơn 2 năm. Quy mô hiện tại của công ty gồm 800 m2diện tích phòng cấy mô và 2.000 m2 vườn ươm. Trong số hơn 60 kỹ thuật viên thì chiếm khoảng 1/3 tốt nghiệp cử nhân sinh học, còn lại trình độ cao đẳng, trung cấp kỹ thuật và lao động kỹ thuật đào tạo trực tiếp tại công ty…”, Giám đốc Hồ Anh Dũng khái quát.

Tôi bỏ giày ở ngoài sảnh lớn, bước vào khu sản xuất cấy mô 800 m2 đầu tiên trong công ty của Dũng. Theo đó, lần lượt tiếp cận từng phòng cấy mô vô trùng sạch bóng, nhân viên kỹ thuật với trang phục blouse trắng thao tác khá cẩn trọng, nhịp nhàng các quy trình sản xuất cây giống cấy mô hoa sa lem, cây thủy sinh và cây cảnh đường phố xuất khẩu. Cụ thể quy trình gồm chọn tế bào đỉnh sinh trưởng nuôi cấy thành cây con; kiểm soát chất lượng cây con trước khi chiết tách, nhân nuôi đồng loạt trong phòng cấy mô; cung cấp dinh dưỡng tạo bộ rễ từng cây con khỏe mạnh để đưa ra ươm trồng trên giá thể. Nối tiếp khu vực cấy mô là hệ thống nhà lưới và nhà kính khoảng 2.000 m2 chia thành các khu vực phối trộn giá thể, trồng cây con trên ô khay, sắp xếp cây con theo các ngày tuổi tương ứng với chế độ, kỹ thuật chăm sóc khác nhau...

“Tuy là khu vực sản xuất mới, nhưng tất cả đang vận hành một quy trình khép kín, quy mô và chuyên nghiệp…”, tôi ghi nhận sau một vòng tham quan tìm hiểu. Giám đốc Hồ Anh Dũng chia sẻ: “Thời điểm giữa tháng 10 châu Âu sắp sửa bước vào mùa đông và là mùa trồng cây trang trí ngoài đường phố, trong đó Công ty TNHH Công nghệ Sinh học F1 đã kết nối cung cấp hàng trăm loại giống cấy mô hàng năm. Các đối tác Châu Âu chủ yếu thông qua việc chủ động giới thiệu, xúc tiến thương mại từ các bạn hàng trong nước của công ty…”.

Ước tính giai đoạn khởi động 3 năm qua, mỗi năm, Công ty TNHH Công nghệ Sinh học F1 đã sản xuất, xuất khẩu trên dưới 3 triệu giống cây trang trí cấy mô sang thị trường châu Âu.

Hoa salem phục tráng đạt chuẩn nhập khẩu

Cũng trong mùa đông năm 2017, Công ty TNHH Công nghệ Sinh học F1 sản xuất thêm cây giống thủy sinh cấy mô theo đặt hàng của các đầu mối tiêu thụ trong nước. Đây là loại cây trồng sinh trưởng trong bể nuôi cá các loại phạm vi hộ gia đình hoặc ở khu vực công viên nước vui chơi giải trí, hiện nhu cầu sử dụng đang ngày càng khá phổ biến.

Dẫu vậy đến nay, sản phẩm cấy mô chủ lực của Công ty TNHH Công nghệ Sinh học F1 vẫn là các loại giống hoa salem phục tráng đạt chất lượng tương đương nguồn giống mới nhập khẩu, nhưng giá thành phù hợp với suất đầu tư kinh tế hộ gia đình. Giống hoa salem này nguồn gốc từ các nước châu Á đưa về Đà Lạt trồng từ những năm 1990 với đa dạng sắc màu, thị trường trong nước luôn ưa chuộng. Để góp phần nâng cao chất lượng hoa salem Đà Lạt, từ năm 2013, cử nhân sinh học Hồ Anh Dũng tìm thuê hơn năm trăm mét vuông đất trên đường Lữ Gia, Đà Lạt, đồng thời huy động người thân, bạn bè được vài chục triệu đồng đầu tư 2 tủ cấy mô và lắp đặt các tấm lưới che nắng, chắn mưa cho khu vực vườn ươm nhỏ.

Kết thúc 2 năm khởi nghiệp, Dũng mở khóa 2 tủ cấy mô từ hàng chục ngàn đến cả trăm ngàn cây giống hoa sa lem cấy mô cung cấp cho nông dân Đà Lạt trồng đạt năng suất và chất lượng vượt trội. Từ đó, qua truyền miệng, số khách hàng nông dân Đà Lạt đặt mua giống hoa salem tăng nhanh, cử nhân sinh học Hồ Anh Dũng tìm về khu vực Nam Hồ - Trại Mát mua gần 3.000 m2 đất mở rộng cơ sở thành quy mô Công ty TNHH Công nghệ Sinh học F1 với 25 tủ cấy mô. Công suất trong một năm vừa qua, công ty của Dũng bán ra 1 triệu cây giống hoa salem, thành tổng doanh thu gần 3,5 tỷ đồng.

Dịp kỷ niệm Ngày Doanh nhân Việt Nam 2017, Giám đốc Công ty TNHH Công nghệ Sinh học F1 Hồ Anh Dũng được tôn vinh là 1 trong 61 doanh nhân tiêu biểu của tỉnh Lâm Đồng. Theo Sở NN&PTNT Lâm Đồng, Công ty TNHH Công nghệ Sinh học F1 là 1 trong gần 50 đơn vị trên địa bàn nhân giống thực vật với tổng số hơn 340 tủ cấy mô. Với công suất 27 triệu cây giống cấy mô mỗi năm, 50 đơn vị này đã tạo nguồn giống gốc cho 200 vườn ươm trong tỉnh Lâm Đồng sản xuất thành 2 tỷ cây giống thương phẩm.

Đặc biệt, Công ty TNHH Công nghệ Sinh học F1 đã đạt tỷ lệ 30% số lượng cây giống hoa, cây cảnh nuôi cấy mô toàn tỉnh Lâm Đồng xuất khẩu sang thị trường châu Âu trong năm vừa qua.

Theo baolamdong

Nguồn DĐDN: http://enternews.vn/chia-khoa-thanh-cong-tu-2-tu-cay-mo-118924.html