Chia điểm với Indonesia, Việt Nam giành quyền tự quyết khi gặp Malaysia

Sau khi thắng Australia ở trận đầu ra quân, Việt Nam gặp Indonesia ở lượt trận thứ 2 và hai đội đã chia điểm nhau khi bất phân thắng bại chiều nay 22.10.

ĐT Futsal Việt Nam bước vào trận đấu với Indonesia với tinh thần rất tốt sau chiến thắng 2-0 trước ĐT Úc ở vòng đấu đầu tiên. Ngay ở phút thứ 4, đội chủ nhà đã uy hiếp khung thành của đối phương bằng cú dứt điểm của Vũ Đức Tùng. Người đã đưa ra đường chuyền cho Pivot Thái Sơn Bắc là Trần Thái Huy. Tiếp sau đó, các cầu thủ Việt Nam tiếp tục ép sân và gia tăng sức ép.

ĐT Việt Nam và ĐT Indonesia chia điểm với tỷ số 0-0

Chỉ trong vòng 4 phút từ 13 tới 15, ĐT Futsal Việt Nam đã tung ra tới 3 cú dứt điểm về phía khung thành đối phương lần lượt của Đức Hòa, Thái Huy và Tôn Thất Phi. Trong khi 2 cú đá của Đức Hòa lẫn Thái Huy đều đi chệch cột dọc thì Tôn Thất Phi lại đáng tiếc đưa bóng vào cột dọc.

Cục diện trong hiệp 2 không có sự khác biệt so với 20 phút trước đó khi ĐT futsal Việt Nam nắm hoàn toàn thế chủ động trên sân. Đoàn quân của ông Miguel Rodrigo cũng liên tục bắn phá cầu môn đối phương nhưng bất lực trước thủ thành Iksan.

Tình huống đáng tiếc nhất là pha thoát xuống đối diện với thủ thành Indonesia ở phút 27 và có thời gian chỉnh sửa bóng nhưng Gia Hưng lại dứt điểm trúng vị trí thủ môn đã chọn.

Trong khi đó, Indonesia chơi rình rập chờ cơ hội phản công. Phút 36 suýt nữa đội bóng này thành công khi phối hợp nhuần nhuyễn. Ardiansyah tung cú đá chân trái chéo góc hiểm hóc khiến Hồ Văn Ý phải bay người hết cỡ cứu thua cho đội Việt Nam.

Không thể ghi bàn, cả hai đội chấp nhận rời sân với tỉ số hòa 0-0. Với kết quả này, ĐT futsal Việt Nam và Indonesia tiếp tục chia nhau 2 vị trí dẫn đầu bảng B khi cùng có 4 điểm nhưng đội chủ nhà xếp trên do có chỉ số phụ tốt hơn.

A.Đ

Nguồn Một Thế Giới: https://motthegioi.vn/the-thao-c-71/chia-diem-voi-indonesia-viet-nam-gianh-quyen-tu-quyet-khi-gap-malaysia-123998.html