Chị Xuân giỏi làm giàu

Chị Hoàng Thị Xuân (SN 1985), thôn Nà Khau, xã Đồng Tâm, huyện Bình Liêu, không chỉ là tấm gương điển hình trong sản xuất, mà còn thường xuyên giúp đỡ những người nghèo trên địa bàn làm kinh tế, vươn lên thoát nghèo.

Chị Hoàng Thị Xuân mạnh dạn vay vốn trồng cây keo, thông phát triển kinh tế.

Chị Hoàng Thị Xuân mạnh dạn vay vốn trồng cây keo, thông phát triển kinh tế.

Sinh ra và lớn lên tại một miền quê nghèo, nằm cách trung tâm huyện gần chục cây số, thu nhập của gia đình chị Hoàng Thị Xuân chỉ trông chờ vào mấy sào ruộng với những cây trồng năng suất thấp. Chị Xuân cũng đã đi làm thuê nay đây mai đó nhưng thu nhập vẫn bấp bênh. Không bằng lòng với cuộc sống chỉ đủ ăn, với sức trẻ cùng với sự cố gắng, nỗ lực của bản thân, sự ủng hộ và giúp đỡ của gia đình nên chị đã mạnh dạn vay vốn để tập trung vào phát triển kinh tế nông - lâm nghiệp.

Chị Hoàng Thị Xuân chia sẻ: Với tổng diện tích tự nhiên trên 12.000ha sẵn có, gia đình tôi xác định kinh tế trồng rừng là một thế mạnh, làm “đòn bẩy” để phát triển kinh tế của gia đình. Qua nhiều đêm trăn trở, suy nghĩ, được cán bộ các phòng, ban của huyện, xã vận động hướng dẫn, tôi đã mạnh dạn vay vốn để trồng cây keo, cây thông. Đây là những loại cây trồng có giá trị kinh tế rất cao, phù hợp với điều kiện khí hậu, thổ nhưỡng của địa phương.

Bằng sự quyết tâm, chị Xuân tích cực học hỏi thêm kinh nghiệm, tham quan học tập nhiều mô hình trồng keo, thông hiệu quả, tham dự các lớp tập huấn do ngành chuyên môn và địa phương tổ chức. Ngoài ra, chị còn tự tìm hiểu thêm qua sách báo, ứng dụng công nghệ, chăm sóc đúng quy trình kỹ thuật nên diện tích keo, thông của gia đình chị sinh trưởng và phát triển tốt. Trung bình mỗi năm, gia đình chị thu nhập được 40 triệu đồng/ha; tạo việc làm cho 15 lao động trong xã.

Bên cạnh trồng rừng, gia đình chị còn tiếp tục mở rộng buôn bán, kinh doanh tạp hóa tổng hợp. Với kinh nghiệm đã tích lũy được trong nhiều năm qua, gia đình chị Xuân đã chia sẻ cho các hộ chăn nuôi, buôn bán nhỏ lẻ trên địa bàn cùng phát triển kinh tế. Gia đình chị đã đầu tư cám tăng trọng, gạo cho các hộ chăn nuôi lợn trên địa bàn xã Đồng Tâm để cùng nhau tạo nên nguồn thu cao hơn, giúp cho gia đình có nguồn kinh tế ổn định.

Chị Hoàng Thị Xuân tiếp tục mở rộng buôn bán, kinh doanh tạp hóa tổng hợp.

Được biết, không những làm kinh tế giỏi, chị Hoàng Thị Xuân còn tham gia các hoạt động xã hội, có tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái giúp đỡ các hộ khó khăn trong sản xuất để phát triển kinh tế, nâng cao đời sống. Chị Xuân tâm sự: “Phải trải qua nhiều khó khăn tôi mới có cuộc sống như ngày nay, tôi rất hiểu giá trị của lao động, mình phải siêng năng, chịu khó học hỏi. Đồng thời trong quá trình sản xuất phải tích lũy kinh nghiệm và áp dụng cái mới, cái hay mang lại năng suất, chất lượng cao...”.

Ghi nhận những đóng góp đó của chị Hoàng Thị Xuân, nhiều năm liền chị đã được tuyên dương là nông dân sản xuất giỏi cấp huyện, cấp tỉnh, hội viên tích cực trong phong trào xây dựng Hội Nông dân… Với ý chí, nghị lực, chịu khó làm giàu từ chính đôi tay của mình, biết thức thời chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi; biết áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, chị Hoàng Thị Xuân thực sự là tấm gương sáng trong phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi.

Trúc Linh

Nguồn Quảng Ninh: http://baoquangninh.com.vn/kinh-te/202003/chi-xuan-gioi-lam-giau-2474624/