Chỉ xây bằng gỗ và đất nhưng ngôi trường này vẫn được Viện Kiến trúc Hoàng gia Anh trao giải kiến trúc xuất sắc nhất thế giới

Làng Trẻ Em có một ngôi trường đặc biệt nhằm cải thiện cuộc sống và tinh thần của những đứa trẻ ở đây. Nó không chỉ đơn thuần là nơi học tập mà còn mang lại những giá trị khác cho học sinh.

Children Village - Làng trẻ em - một khu phức hợp trường học mới được xây dựng ở bìa một khu rừng phía Bắc Brazil

Ngôi trường này vừa giảnh giải thưởng kiến trúc xuất sắc nhất thế giới 2018 của Viện Kiến trúc hoàng gia Anh

Giải thưởng quốc tế của Viện Kiến trúc hoàng gia Anh (RIBA) vinh danh các tác phẩm kiến trúc xuất sắc, có ý nghĩa xã hội to lớn, được trao 2 năm 1 lần

RIBA là một trong những giải thưởng kiến trúc được đánh giá là nghiêm ngặt và uy tín nhất thế giới, được đánh giá bởi nhiều chuyên gia hàng đầu về lĩnh vực này

Ông Ben, chủ tịch giải thưởng RIBA cho biết:“Làng Trẻ Em có một ngôi trường đặc biệt nhằm cải thiện cuộc sống và tinh thần của những đứa trẻ ở đây. Nó không chỉ đơn thuần là nơi học tập mà còn mang lại những giá trị khác cho học sinh."

Làng Trẻ em là một không gian nội trú dành cho 540 đứa trẻ từ 13 tới 18 tuổi của Trường Canuana.

Học sinh học tại đây chủ yếu đến từ những khu vực xa xôi hẻo lánh của đất nước Brazil, nơi mà trước đây các em phải mất hàng giờ đồng hồ để đến trường

Làng Trẻ em được tài trợ bởi Quỹ Bradesco, là một trong số 40 trường học của những đứa trẻ vùng sâu vùng xa trên khắp đất nước Brazil.

Làng Trẻ Em được chia thành 2 khu phức hợp giống nhau: một khu cho nữ sinh, một khu chon nam sinh, với diện tích gần 25.000m2.

Các cấu trúc được xây dựng từ các khối đất, giúp cho các tòa nhà vừa tiết kiệm chi phí vừa bền vững lại thân thiện môi trường.

Các chi tiết khác như mái che được đóng khung bằng gỗ nhiều lớp, giúp tránh được cái nóng, lạnh bất thường của khí hậu nhiệt đới

Trường có không gian vô cùng xanh, sạch đẹp và thân thiện với môi trường

Học sinh của trường Canuana thích thú tận hưởng không gian sống nơi đây

Làm bằng gỗ và đất nhưng chúng lại vô cùng tiện nghi, đầy đủ

Ngoài ý nghĩa giáo dục thì nó còn đóng góp lớn vào việc bảo vệ môi trường, giúp học sinh nơi đây có một cuộc sống gần gũi với thiên nhiên, thêm yêu thiên nhiên và có ý thức gìn giữ thiên nhiên

Minh Anh

Nguồn Tổ Quốc: http://toquoc.vn/chi-xay-bang-go-va-dat-nhung-ngoi-truong-nay-van-duoc-vien-kien-truc-hoang-gia-anh-trao-giai-kien-truc-xuat-sac-nhat-the-gioi-20181122105316952.htm