Chỉ với trà xanh và mặt ong, cô gái trẻ này đã chữa khỏi làn da bị mụn trứng cá viêm của mình

Tuy làn da vẫn chưa về trạng thái như ban đầu, nhưng thực sự với tác dụng kháng viêm, trà xanh và mật ong là 2 nguyên liệu giúp khắc phục tình trạng mụn sưng/mụn mủ.

Vài tuần vừa qua, bài đăng chia sẻ cách chăm sóc da của Hilda Paz RobLes đến từ Las Vegas đã thu hút được sự quan tâm của rất nhiều người trên Twitter. Thứ khiến người đọc sửng sốt chính là bức ảnh so sánh làn da của cô nàng trước và sau sau quá trình chữa trị mụn trứng cá nang. Trả lời cho câu hỏi "Làm như nào để làn da bạn thay đổi rõ rệt đến như vậy?", Hilda đã hồi đáp các bình luận của dư luận nhấn mạnh rằng cô chỉ sử dụng đúng hai nguyên liệu là trà xanh và mật ong.

Khi được tạp chí Allure phỏng vấn, cô nàng kể về quãng thời gian làn da bắt đầu bị lên mụn là từ tháng tư năm 2017 và đến giờ cô vẫn không rõ nguyên do là từ đâu dù có nhiều nhận xét như hóc-môn hay là nhiễm trùng. Khi Hilda đến thăm bác trong kì nghỉ hè, cô bắt đầu suy nghĩ về việc uống trà xanh theo lời khuyên của bác mình. Cô pha loại trà xanh cô mới mua, cho thêm mật ong nguyên chất và dần dần hình thành thói quen uống trà ba lần mỗi tuần. Không chỉ dùng trà để uống, Hilda đã tự "sáng chế" ra loại mặt nạ mới với nguyên liệu là hỗn hợp bã trà xanh và mật ong. Cô nàng thường đắp mặt nạ ít nhất 30 phút và lần lâu nhất là 2 tiếng. Quy trình này được cô thực hiện tầm 3 lần/tuần cho những tháng đầu, rồi cắt xuống còn một lần một tuần. Khi chia sẻ phương pháp của mình, đa số mọi người không mấy ai tin Hilda. Cô cũng không khẳng định rằng cách của cô có thể thích hợp với mọi loại da vì riêng cô cũng trải qua rất nhiều phương pháp trước khi có được làn da như bây giờ.

Hình ảnh trước và sau khi sử dụng trà xanh và mật ong của cô khiến nhiều người khá bất ngờ.

Kavita Mariwalla - bác sĩ da liễu ở West Islip, New York cho nhận định về trường hợp này như sau: trà xanh và mật ong là nguyên liệu điều trị trứng cá hiệu quả. Với thành phần chống oxi hóa, trà xanh giúp làm sáng da và bảo vệ làn da khỏi gốc tự do quá trình gây tổn thương màng tế bào, các phân tử protein,.. ) Đồng thời, có nhận định cũng cho rằng trà xanh quả thực là liều thuốc chống viêm tuyệt vời có thể điều trị mụn trứng cá. Ngoài ra, trà xanh được chứng minh là sử dụng tốt hơn là rất nhiều loại thuốc trị trứng cá trên thị trường hiện nay."Bạn thân" của trà xanh là mật ong nguyên chất, cũng góp phần giảm mẩn đỏ, ngăn chặn viêm nhiễm và loại bỏ các vi khuẩn gây ra trứng cá. Hơn thế nữa, mật ong có khả năng thẩm thấu sâu vào da giúp kháng viêm và giảm sưng.

Khi Hilda không đắp mặt nạ, cô nàng có sử dụng những sản phẩm sau:

Cô nàng rửa mắt bằng sản phẩm Pore Penetrating Charcoal Bar của Bioré. Đây cũng chính là một trong những bước không thể thiếu để cô có được làn da mịn màng như giờ với vai trò như "chiếc máy hút" mụn đầu đen.

Sau rửa mặt, cô dưỡng ẩm da với Nourishing Moisturizing Cream đến từ nhãn hiệu Pond.

Khi da mặt đã đỡ trứng cá, Hilda kết hợp sử dụng nước hoa hồng và xịt khoáng để làm mờ những vết sẹo. Những sản phẩm ưa thích xịt khoáng của cô nàng là Facial Spray của Mario Badescu với thành phần: lô hội, dưa chuột và trà xanh.

Và sản phẩm thứ hai với thành phần lô hội, thảo mộc và nước hoa hồng.

Về nước hoa hồng, sản phẩm cô dùng là Original Witch Hazel của hãng Thayers.

Theo Helino

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/dep/chi-voi-tra-xanh-va-mat-ong-co-gai-tre-nay-da-chua-khoi-lan-da-bi-mun-trung-ca-viem-cua-minh-20180213154936497.htm