Chỉ với chi tiết này, có thể thấy người hâm mộ Việt Nam cực kỳ lo lắng cho Quang Hải

Từ khóa 'Quang Hải chấn thương' đã đứng top 1 bảng xếp hạng tìm kiếm trong ngày hôm qua, với hơn 50.000 lượt tìm kiếm trên Google (khu vực Việt Nam).

Trong trận đối đầu với U22 Singapore tại SEA Games 30, người hùng của đội tuyển U22 Việt Nam Quang Hải đã bị chấn thương ở phút thứ 18. Trong một pha va chạm với trung vệ đội trưởng Irfan Fandi, tiền vệ sinh năm 1997 đã bị đau và nhanh chóng được HLV Park Hang Seo rút ra khỏi sân.

Sau đó, Quang Hải đã được đưa đi kiểm tra ở bệnh viện. Kết quả chụp cộng hưởng từ (MRI) cho thấy Quang Hải bị tổn thương cơ sau đùi chân trái. Cũng chính vì lý do này, Quang Hải sẽ vắng mặt trong trận đấu giữa U22 Việt Nam và U22 Thái Lan sắp tới.

Trong trận đối đầu với U22 Singapore tại SEA Games 30, người hùng của đội tuyển U22 Việt Nam Quang Hải đã bị chấn thương ở phút thứ 18. (Ảnh: Vietnam+)

Trong trận đối đầu với U22 Singapore tại SEA Games 30, người hùng của đội tuyển U22 Việt Nam Quang Hải đã bị chấn thương ở phút thứ 18. (Ảnh: Vietnam+)

Thông tin này khiến rất nhiều người hâm mộ Việt Nam lo lắng cho Quang Hải. Bên cạnh hàng loạt lời chúc mau bình phục và động viên cầu thủ 22 tuổi mạnh mẽ vượt qua khó khăn, người hâm mộ cũng tìm kiếm những thông tin có liên quan về chàng cầu thủ xuất sắc nhất Đông Nam Á năm 2019.

Theo thống kê của trang Google Trends tại Việt Nam, công cụ chuyên theo dõi xu hướng tìm kiếm trên Google, từ khóa “Quang Hải chấn thương” đã đứng top 1 bảng xếp hạng tìm kiếm trong ngày hôm qua, với hơn 50.000 lượt tìm kiếm trên Google (khu vực Việt Nam).

Từ khóa “Quang Hải chấn thương” đã đứng top 1 bảng xếp hạng tìm kiếm trong ngày hôm qua, với hơn 50.000 lượt tìm kiếm trên Google (khu vực Việt Nam). (Ảnh chụp màn hình)

Do Google search là công cụ tìm kiếm được sử dụng phổ biến nhất Việt Nam hiện nay, nên việc Quang Hải bị chấn thương lọt top xu hướng tìm kiếm của Google cũng phần nào cho thấy sự quan tâm, lo lắng của người hâm mộ Việt Nam dành cho cầu thủ này.

Ngoài Quang Hải, U22 Việt Nam còn có thêm tổn thất khi trung vệ Đức Chiến đã nhận 2 thẻ vàng kể từ đầu giải và bị treo giò. Trong khi đó, cầu thủ Nguyễn Trọng Hùng chưa hoàn toàn bình phục chấn thương kể từ ngày ra quân.

Hiện tại, U22 Việt Nam đang tạm giữ ngôi đầu bảng B môn bóng đá nam SEA Games 30 với 12 điểm tuyệt đối. Tuy nhiên, U22 Việt Nam sẽ cần phải giành tối thiểu một trận hòa trước các cầu thủ Thái Lan để đi tiếp vào vòng sau.

Trận đấu giữa U22 Việt Nam và U22 Thái Lan sẽ diễn ra vào lúc 15h00 ngày hôm nay (5/12).

Duy Huỳnh

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/cong-nghe/internet/chi-voi-chi-tiet-nay-co-the-thay-nhm-viet-nam-cuc-ky-lo-cho-quang-hai-6571639.html