Chỉ vì thiếu hiểu biết pháp luật

Một vụ án đau lòng vừa xảy ra trên địa bàn huyện miền núi Nam Đông, tỉnh Thừa Thiên Huế, khi đối tượng gây án và người bị hại đều là người dân tộc thiểu số, thiếu sự hiểu biết về pháp luật… Để thực hiện hành vi thú tính, các đối tượng đã ép hai thiếu nữ người dân tộc Cơ Tu lên đồi vắng rồi giở trò đồi bại và đã bị bắt giữ sau ít ngày gây án.

Hai đối tượng Kiên Văn Hắt và Hồ Văn Đông tại cơ quan điều tra.

Theo hồ sơ của cơ quan điều tra, vào khoảng 19 giờ, ngày 8-4, em N.T.C (16 tuổi), H.T.M (18 tuổi) và T.T.Đ (19 tuổi), đều trú tại huyện Nam Đông, trên đường đi bộ về nhà thì gặp Kiên Văn Hắt (31 tuổi) và Hồ Văn Đông (21 tuổi), trú tại xã Hương Hữu, huyện Nam Đông, tỉnh Thừa Thiên Huế. Ngay sau đó, Hắt và Đông điện thoại cho Nguyễn Phước Thịnh (20 tuổi), trú cùng xã, rủ nhóm thiếu nữ trên đi ăn chè.

Không được khỏe nên sau khi ăn chè xong, Đ chào cả nhóm rồi về nhà trước. Lát sau, Hắt, Đông và Thịnh đèo C và M trên 2 xe máy chạy về xã Hương Sơn. Tại đây, chúng gặp nhóm bạn Giang và Trung nên dừng lại ngồi trò chuyện. Lúc này, Hắt nảy sinh ý đồ đồi bại nên đã rủ Thịnh chở M về nhà. "Chúng nói chở về nhà, nhưng lại cho xe chạy hướng ngược ra tỉnh lộ 14B để về thị trấn Khe Tre. Khi chạy ngang qua thị trấn, chúng cho xe dừng lại ở bãi đất trống của một lò mổ gia súc và thay nhau cưỡng hiếp". M kể lại trong đau đớn.

Thấy bạn giở trò đồi bại, Nguyễn Phước Thịnh lao vào can ngăn thì bị Đông đánh bầm giập mặt mũi. Sau khi xong việc, Hắt và Đông bỏ đi. Thương M, Thịnh lấy xe đèo cô gái này quay lại con đường cũ để đưa về nhà. Trong khi đó, vì sợ trai làng đánh nên Giang và Trung không dám đưa C về nhà mà gọi điện "cầu cứu", nhờ Hắt đưa về. Vừa "giở trò" xong với M, thú tính lại nổi lên, Hắt và Đông lấy xe máy nói chở C về nhưng đưa đến một cánh rừng cao su của xã Hương Hòa để cưỡng hiếp.

Do không am hiểu pháp luật nên phải sau 3 ngày khi vụ việc xảy ra, người nhà C và M mới làm đơn tố cáo gửi đến cơ quan chức năng. Nhận định đây là vụ án hiếp dâm tập thể nghiêm trọng, liên quan đến nhiều người nên nhiều cán bộ, chiến sĩ Công an huyện Nam Đông đã được huy động tham gia phá án.

Sau khi lấy lời khai của các nhân chứng và nhận dạng những đối tượng gây án, các trinh sát đã chia làm nhiều hướng khác nhau để bao vây và tìm bắt đối tượng. Khi đang nằm ngủ tại nhà, Hồ Văn Đông đã bị lực lượng Công an bắt đưa về trụ sở.

Biết sự việc bại lộ, Kiên Văn Hắt trốn khỏi địa bàn và liên tục thay đổi địa điểm ẩn náu. Ngày 12-4, y ẩn náu tại công trình thủy điện Sông Bung 4, thuộc huyện Nam Giang (Quảng Nam) và sau đó trốn vào TP Hồ Chí Minh. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, ngày 14-4, Công an huyện Nam Đông đã "điều" được Hắt từ TP Hồ Chí Minh ra Huế. Khi vừa xuống xe tại ngã ba La Sơn, huyện Phú Lộc, ngay lập tức Hắt bị bắt giữ.

Tại cơ quan điều tra, Hắt và Đông cúi đầu thừa nhận mọi hành vi phạm tội. Thiếu tá Nguyễn Duy Hùng, Phó Trưởng Công an huyện Nam Đông cho biết, sẽ tiến hành khởi tố hai đối tượng trên về hành vi "hiếp dâm" tập thể và sẽ bổ sung tội "hiếp dâm trẻ em" ngay sau khi xác định được tuổi chính xác của C.

"Việc lực lượng Công an khẩn trương vào cuộc và nhanh chóng bắt các đối tượng gây ra hai vụ hiếp dâm liên tiếp trong một đêm trên địa bàn huyện Nam Đông đã làm quần chúng nhân dân yên tâm, tin vào cơ quan bảo vệ pháp luật. Đây cũng là tiếng chuông cảnh tỉnh cho thanh niên trai gái ở các thôn, bản vùng cao do thiếu hiểu biết, xem thường và bất chấp pháp luật dẫn đến những vụ việc đau lòng như trên" - Thiếu tá Nguyễn Duy Hùng cho biết thêm.

Anh Khoa

Nguồn Biên Phòng: http://bienphong.com.vn/chi-vi-thieu-hieu-biet-phap-luat/