Chỉ vì mâu thuẫn chuyện tắm sông, nam thanh niên đoạt mạng hai bạn nhậu

Ngày 21/12, Công an huyện Ia Grai (Gia Lai) đang làm rõ nguyên nhân vụ án mạng nghiêm trọng xảy ra trên địa bàn khiến 2 người tử vong.

Nạn nhân là Lê Phú Nhân (SN 1990, trú xã Ia O) và Võ Xuân Thảo (SN 1993, trú tại thị xã An Khê).

Quốc tại cơ quan công an

Quốc tại cơ quan công an

Trước đó, chiều 20/12, Nguyễn Trường Quốc (SN 1993, trú xã Ia Tô), rủ Nhân và Thảo đi nhậu tại một quán ở xã Ia O. Sau cuộc nhậu, cả 3 tiếp tục rủ nhau đi uống nước tại một quán ở làng Bi cùng xã.

Lúc này Thảo muốn ra sông tắm nhưng Nhân ngăn cản nên cả hai xảy ra cãi vã. Thấy vậy, Quốc can ngăn thì tiếp tục xảy ra mâu thuẫn với Thảo. Quốc bỏ ra ngoài lấy một con dao quay lại tấn công Thảo. Thấy vậy, Nhân lao vào can ngăn cũng bị Quốc dùng hung khí tấn công tới tấp.

Hậu quả, Thảo bị đâm tử vong tại chỗ, Nhân tử vong trên đường đi cấp cứu. Sau khi án mạng xảy ra, công an đã tạm giữ Quốc để điều tra nguyên nhân và đồng thời tổ chức khám nghiệm hiện trường.

Thảo Nguyên (Tổng hợp)

Nguồn PNSK: https://phunusuckhoe.vn/chi-vi-mau-thuan-chuyen-tam-song-nam-thanh-nien-doat-mang-hai-ban-nhau-c2a305868.html