Chỉ vì kế hoạch rời hoàng gia, Harry và Meghan từng dự định 'đón đầu' Nữ hoàng

Theo quyển tiểu sử mới, Harry và Meghan đã tính toán kế hoạch rời hoàng gia Anh từ rất lâu trước khi 'đánh úp' giới truyền thông bằng tuyên bố chính thức.

Tác giả của quyển sách Finding Freedom cho biết Harry và Meghan đã dự tính rời hoàng gia Anh từ kỳ nghỉ Giáng sinh năm 2019 ở Canada, sau đó gửi email thông báo về ý định này cho Nữ hoàng và Thái tử Charles. Phóng viên hoàng gia Katie Nicholl và Emily Andrews đã bình luận về thông tin trên trong show Meghan & Harry: The New Revelations trên kênh Channel 5.

Harry và Meghan đã dự tính rời hoàng gia Anh từ kỳ nghỉ Giáng sinh năm 2019 ở Canada.

Harry và Meghan đã dự tính rời hoàng gia Anh từ kỳ nghỉ Giáng sinh năm 2019 ở Canada.

Nicholl chia sẻ: "Theo các chi tiết mà quyển sách cung cấp, Harry cho rằng Nữ hoàng cố tình không muốn gặp vợ chồng anh để trò chuyện về kế hoạch rời hoàng gia. Khi vừa về nước, cặp đôi đã nôn nóng đến mức muốn đi thẳng từ sân bay đến dinh thự Sandringham để trực tiếp gặp mặt bà".

"Nếu họ thật sự làm vậy, tôi nghĩ Nữ hoàng sẽ bị sốc và khó lòng chấp nhận. Thành thật mà nói, đó không phải là giải pháp cho tình huống này", Andrews nhận xét. "Có quá nhiều mâu thuẫn giữa đôi bên. Harry và Meghan không bằng lòng tuân theo những quy tắc cố hữu, trong khi hoàng gia sẽ không thay đổi chỉ để vừa ý họ - cỗ máy khổng lồ này chỉ vận hành theo cách của mình".

Khi vừa về nước, cặp đôi đã nóng lòng đến mức muốn đi thẳng từ sân bay đến dinh thự Sandringham để giáp mặt với Nữ hoàng.

Sau khi Harry và Meghan lên tiếng từ bỏ vai trò thành viên cấp cao trong hoàng gia Anh, một cuộc họp khẩn đã diễn ra tại dinh thự Sandringham để thương thảo về tương lai của cặp đôi. Nữ hoàng, Thái tử Charles, Hoàng tử William và Harry đã có mặt trong buổi họp này. Trong khi đó, Meghan vẫn đang ở lại Canada cùng con trai Archie, nhưng không gọi điện về Anh để thảo luận cùng mọi người như cô từng cam kết.

Tình hình căng thẳng chấm dứt khi Nữ hoàng tuyên bố ủng hộ quyết định tự lập của cặp đôi. Cuối tháng 3, Harry và Meghan khẳng định sẽ chia đều thời gian cư trú ở hai nước Anh và Canada. Tuy nhiên, ngay trước thềm phong tỏa toàn quốc tránh lây lan COVID-19, họ đã cùng con trai Archie chuyển đến California (Mỹ). Dinh thự Frogmore Cottage vẫn là nơi hai người sinh sống khi trở về Anh.

Thanh Vân

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/the-gioi/chi-vi-ke-hoach-harry-va-meghan-tung-du-dinh-don-dau-nu-hoang-20200818212440545.html