Chỉ vì chút mâu thuẫn, con rể vung dao sát hại mẹ vợ

Chỉ vì một chút mâu thuẫn, con rể đã vung dao sát hại mẹ vợ, thậm chí cả người vợ chung sống nhiều năm cũng không tha.

Mâu thuẫn, con rể chém mẹ vợ tử vong, chém vợ trọng thương rồi tự sát

Ngày 29/10, ông Nguyễn Đoàn Hà -Trưởng Công an xã Hiền Giang (huyện Thường Tín, Hà Nội) cho biết, tại xã mới xảy ra vụ việc con rể chém chết mẹ vợ, chém vợ trọng thương.

Nhận tin báo, Công an TP Hà Nội phối hợp với Công an huyện Thường Tín đã khám nghiệm hiện trường, và điều tra vụ việc.

Hiện trường vụ con rể sát hại mẹ vợ.

Hung thủ gây án được xác định là Trần Văn Bính (41 tuổi), nạn nhân là bà Nguyễn Thị Kiểm (63 tuổi, mẹ vợ Bính) và chị Ứng Thị Minh (43 tuổi, vợ Bính).

Theo điều tra, Bính làm nghề thợ xây còn vợ làm nông nghiệp. Do mâu thuẫn vợ chồng không thể hàn gắn nên chị Minh dọn về nhà mẹ đẻ ở cùng xã.

Thời gian gần đây, Bính mua gạch xây trụ cổng đi vào sân nhà mình, tuy nhiên bị vợ phản đối quyết liệt.

Chiều 28/10, chị Minh cùng mẹ nói chuyện với chồng về việc không xây trụ cổng. Thấy Bính không nói gì mà đi vào nhà nên chị Minh dùng búa đập phần trụ cổng đang xây dở, còn bà Kiểm đứng nói vọng vào nhà.

Tức giận, Bính cầm dao lao ra chém mẹ vợ khiến nạn nhân chết tại chỗ. Chưa dừng lại, anh ta còn dồn chị Minh vào góc tường, vung dao chém vợ bị thương nặng. Gây án xong, Bính vào nhà khóa trái cửa rồi tự sát.

Vụ việc đang được Công an tiếp tục điều tra, làm rõ.

Mâu thuẫn gia đình, con rể dùng dao nhọn giết vợ và mẹ vợ

Ngày 18/6, Công an tỉnh Đồng Nai đã bắt giữ Nguyễn Ngọc Dũng (51 tuổi, quê TP.HCM, ngụ xã Phú Hữu, huyện Nhơn Trạch, Đồng Nai) để điều tra về hành vi Giết người. Nạn nhân tử vong là chị Phạm Thị Kiều (36 tuổi, vợ Dũng) và bà Lý Thị Hồng (68 tuổi, mẹ chị Kiều).

Tại trụ sở công an, bước đầu Dũng khai nhận hành vi giết vợ và mẹ vợ. Dũng nói kết hôn với chị Kiều 20 năm trước và ở rể từ đó đến nay.

Trong quãng thời gian sinh sống, do hoàn cảnh khó khăn nên chị Kiều phải đi xuất khẩu lao động sang Malaysia. Do xa cách nên giữa 2 vợ chồng thường xuyên nảy sinh mâu thuẫn.

Vết máu trên tường nhà nạn nhân. Ảnh: Ngọc An.

Hai tháng trước, chị Kiều được về thăm gia đình. Vì muốn vợ ở nhà để chung sống nên ông Dũng ngăn vợ đi Malaysia. Ngày 17/6, Kiều nói sẽ đi nước ngoài làm việc nên ông Dũng một lần nữa ngăn cản. Cuộc cự cãi xảy ra và chị Kiều đề nghị ly dị nhưng ông Dũng không đồng ý.

Khoảng 4h sáng 18/6, khi chị Kiều sửa soạn hành lý để chuẩn bị đi nước ngoài thì ông Dũng không cho. Khi ông Dũng hỏi vợ bao giờ trở lại Việt Nam thì chị lại cáu gắt nói “không biết”.

Vì quá bức xúc, Dũng đã dùng dao đâm vợ chết tại buồng bếp. Lúc này, bà Hồng nghe tiếng la hét kêu cứu của con gái nên ra xem thì cũng bị Dũng đâm tử vong.

Theo Lãnh đạo Công an huyện Nhơn Trạch, vụ việc xuất phát từ mâu thuẫn gia đình.

Hành vi gây án của ông Dũng được một cán bộ điều tra cho biết: nghi can bình thản giống như đã chuẩn bị trước.

M.K tổng hợp

(Theo Công Lý, Zing)

Nguồn PNNews: http://phununews.vn/tin-tuc/chi-vi-chut-mau-thuan-con-re-vung-dao-sat-hai-me-vo-247535/