Chỉ vì câu nói tục, một người mất mạng, kẻ ngồi tù

TAND TP Hà Nội vừa tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Tình, SN 1996, quê Thái Bình, 20 năm tù về tội 'Giết người'. Liên quan vụ án, Đỗ Đức Thành, SN 1997, trú tại huyện Phúc Thọ, Hà Nội, 2 năm tù về tội 'Cố ý gây thương tích'. Ngoài ra, HĐXX còn buộc Tình bồi thường cho gia đình bị hại 399 triệu đồng; Thành bồi thường cho bị cáo Tình 20 triệu đồng.

Hai bị cáo tại tòa

Hai bị cáo tại tòa

Các cơ quan tố tụng làm rõ, khoảng 3g ngày 3-8-2020, Nguyễn Văn Tình cùng 5 người bạn ngồi ăn lẩu tại một quán nhậu trên địa bàn huyện Hoài Đức, Hà Nội. Cùng lúc, nhóm của N.Đ.H, SN 1996, trú tại huyện Thạch Thất, Hà Nội; Đỗ Đức Thành và 4 người khác cũng đang ngồi nhậu trong quán.

Tình đi ngang qua bàn của nhóm H thì một người quen gọi vào ngồi uống rượu. Trong lúc nhậu, Tình nói bậy. Thấy vậy, anh H ngồi bên cạnh nói: "Mày là em mà láo...". Sợ xảy ra xô xát, Tình đã xin lỗi nhóm của H và uống rượu tạ lỗi rồi đi về bàn ăn của mình.

Khoảng 5 phút sau, H đi ra túm cổ áo Tình; Thành lấy 2 chai bia ném về phía Tình nhưng không trúng. Thấy vậy, 3 nam thanh niên chạy ra can ngăn, kéo H và Thành quay về bàn. H tiếp tục chạy ra cầm 1 chiếc ghế nhựa ném trúng đầu Tình rồi cầm tiếp 1 chiếc ghế nhựa xông đến đập vào đầu Tình. Tình lấy 1 vỏ chai thủy tinh đựng rượu ở bàn bên cạnh đập xuống đất, cầm phần cổ chai đánh nhau với H.

Lúc này, một nam thanh niên xông vào can ngăn, vật Tình và H ngã xuống đất rồi dùng chân đạp vào tay để Tình bỏ chai thủy tinh ra. Chưa dừng lại, Thành bê nồi nước lẩu đang sôi ở bàn hắt nhưng Tình tránh được. Một cô gái ở bàn bên bị dính nước sôi, bị bỏng.

Tình bỏ chạy vào trong bếp của quán lấy 1 con dao rồi xông ra đánh lại H và Thành. Tình cầm dao lao tới chỗ H đâm, chém H. H bị thương nên bỏ chạy, Tình quay sang dùng dao chém vào người Thành nhưng Thành cầm chiếc bàn kim loại giơ lên đỡ. Thấy Hùng, Thành bị Tình chém, một thanh niên khác vào trong quán lấy 1 chiếc điếu cày vụt vào phần gáy Tình khiến Tình bị ngã làm rơi con dao.

Thành chạy đến nhặt con dao dâm 1 phát vào vùng mạn sườn trái của Tình gây thương tích 4%. Còn anh H được đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong do mất máu cấp không phục hồi. Cùng ngày, Tình đến CA đầu thú. Thành bị bắt vào ngày 2-5-2021.

Tại tòa, cả hai đều khai nhận hành vi phạm tội. Tình nói, rất ân hận và đã xin lỗi gia đình bị hại, mong mẹ nạn nhân bớt đau buồn.

Nhật Nam

Nguồn PL&XH: https://phapluatxahoi.kinhtedothi.vn/chi-vi-cau-noi-tuc-mot-nguoi-mat-mang-ke-ngoi-tu-264832.html