Chỉ trong một tuần, ba thủy thủ trên tàu sân bay Mỹ tự tử

Hải quân Mỹ thông báo ba thủy thủ trên tàu sân bay USS George H.W. Bush đã tự tử vào tuần trước.

Tàu sân bay USS George H.W. Bush (CVN 77). Ảnh: Bộ Quốc phòng Mỹ

Tàu sân bay USS George H.W. Bush (CVN 77). Ảnh: Bộ Quốc phòng Mỹ

Đài Sputnik dẫn một thông báo của Thuyền trưởng Sean Bailey đăng trên tài khoản Facebook chính thức của lực lượng: “Chúng tôi xác nhận đã mất 3 thủy thủ trong tuần trước vì nguyên do tự tử. Đây là các vụ việc độc lập, không liên quan đến nhau. Trái tim tôi như vỡ vụn. Đây là vụ tự tử thứ ba, thứ tư, thứ năm đối với thủy thủ đoàn trong hai năm qua. Đã đến lúc chúng ta phải cùng bên nhau như một đội và gia đình để thông cảm, hỗ trợ và chăm sóc những người cần sự giúp đỡ”.

Trong bài đăng, Chỉ huy Baily động viên những thủy thủ đang phải vật lộn với vấn đề sức khỏe tinh thần, tìm kiếm sự giúp đỡ từ những người xung quanh.

Việc ba thủy thủ trên tàu sân bay Mỹ USS George H.W. Bush tự kết liễu mạng sống đã khiến tổng số các vụ tự tử trong lực lượng thủy thủ trường trực chỉ tính riêng trong năm 2019 lên tới 49 trường hợp.

Theo thống kê từ Trung tâm Chỉ huy Nhân lực Hải quân, năm ngoái, 68 thủy thủ thường trực tự tử, tăng so với tổng số 65 của năm 2017. Trên thực tế, số vụ tự tử trong lực lượng thủy thủ thường trực tăng từ 13,1 trên 100.000 thủy thủ năm 2015 lên 20,7 năm 2018.

Năm 2018, quân đội Mỹ chứng kiến tình trạng binh lính tự tử cao kỷ lục. Theo thống kê, tổng 286 quân thường trực đã tự tìm đến cái chết trong năm 2018, bao gồm 57 lính Thủy quân Lục chiến, 68 thủy thủ, 58 phi công và 1.103 binh sĩ Lục quân. Riêng thống kê của lục quân không bao gồm 3 tháng cuối năm.

Tình trạng chán sống tiếp tục là một thách thức lớn đối với Lầu Năm Góc và các quân chủng Mỹ mặc dù nhiều chương trình cải thiện tình trạng sức khỏe tinh thần đã được triển khai.

Hồng Hạnh/Báo Tin tức

Nguồn Tin Tức TTXVN: http://baotintuc.vn/the-gioi/chi-trong-mot-tuan-ba-thuy-thu-tren-tau-san-bay-my-tu-tu-20190925081506736.htm